Theo báo cáo tại buổi làm việc, đến nay, Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý đã hoàn thành việc đăng ký tên miền; tiếp thu chỉ đạo của Bộ trưởng, Thứ trưởng tại buổi làm việc trước để hoàn thiện các nội dung Cổng. Đồng thời xin ý kiến Lãnh đạo Bộ về việc sử dụng cơ sở dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật; sử dụng nguồn hỏi – đáp pháp luật…
Hiện Cổng Pháp luật quốc gia đang tiếp tục được hoàn thiện các tính năng theo yêu cầu thực tiễn và chỉ đạo của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp như: bổ sung phần Giới thiệu; Hệ thống văn bản pháp luật; Phản ánh - Kiến nghị; Hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp; Trợ giúp pháp lý; AI pháp luật…
Theo đó, Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh đã nghe các đơn vị có liên quan báo cáo về việc xây dựng và tính năng của Cổng; nghe giới thiệu về việc vận hành ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để giải đáp các thắc mắc của người dân, doanh nghiệp.
Trao đổi tại buổi làm việc, Bộ trưởng đánh giá cao Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý, các đơn vị thuộc Bộ và các công ty OSP và Gtel, LuatVietnam đã phối hợp chặt chẽ để triển khai yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ đối với việc xây dựng Cổng Pháp luật quốc gia. Đến nay, đã cơ bản đáp ứng được những yêu cầu đặt ra.
Bộ trưởng ghi nhận khả năng xử lý khá hiệu quả của AI đối với những câu hỏi mà Bộ trưởng và các đại biểu đặt ra. Với dữ liệu được chuẩn hóa, khá đầy đủ và cập nhật của LuatVietnam, chatbot AI bước đầu đã thể hiện tiềm năng trở thành công cụ tương tác pháp luật, trả lời hiệu quả.
Bộ trưởng đã góp ý cụ thể, chi tiết về các chuyên mục quan trọng trên Cổng Pháp luật quốc gia. Qua đó, Bộ trưởng đề nghị các đơn vị hoàn thiện các công việc với quyết tâm cao, nỗ lực lớn để dự kiến tới đây sẽ sớm khai trương Cổng.