Rút gọn và rút gọn

(PLVN) - Ngày 5/8, Văn phòng Chính phủ có thông báo hỏa tốc về kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về một số giải pháp miễn, giảm thuế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch COVID-19. Thời hạn áp dụng các chính sách miễn, giảm thuế trước mắt thực hiện trong năm 2021.

Không chỉ thế, Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần, các giải pháp khi được ban hành cần phát huy hiệu quả cao nhất, hỗ trợ kịp thời cho người dân, doanh nghiệp, giảm thiểu các thủ tục hành chính không cần thiết để có thể thực hiện ngay; cân nhắc phân tích, đánh giá kỹ tác động giảm thuế thu nhập đối với các đối tượng, về thuế giá trị gia tăng cân nhắc mở rộng đối tượng đảm bảo công bằng, tham vấn thêm ý kiến cộng đồng doanh nghiệp.

Tinh thần khẩn trương còn thể hiện ở chỗ Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính nhanh chóng hoàn thành Đề án gửi Bộ Tư pháp để thẩm định chậm nhất trong ngày 6/8 theo trình tự, thủ tục rút gọn, sau đó 2 ngày phải gửi ý kiến thẩm định cho Bộ Tài chính; sau đó Bộ Tài chính tổng hợp và phải hoàn thiện hồ sơ, trình Chính phủ để Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, ban hành.

Thông tin này được doanh nghiệp và người dân chờ đợi.

Dịch bệnh COVID-19 kéo dài, đặc biệt với làn sóng lần thứ 4 dâng cao, không chỉ tác động trực tiếp đối với đời sống của người dân mà còn gây ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động kinh doanh, nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn dẫn đến phá sản, giải thể. Theo thống kê của Cục Quản lý Đăng ký kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm này, số lượng doanh nghiệp rút khỏi thị trường tăng 24,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Tất nhiên, phần lớn là các doanh nghiệp có quy mô nhỏ, tập trung chủ yếu ở lĩnh vực thương mại, dịch vụ... là đối tượng liên tiếp chịu tác động từ những đợt bùng phát dịch.

Chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ doanh nghiệp mà Chính phủ ban hành thời gian gần đây thể hiện rõ một “Chính phủ của dân, do dân và vì dân”. Qua đó cho thấy Chính phủ thật sự thông cảm sâu sắc và quan tâm, chia sẻ với những khó khăn của nhân dân bị tác động từ dịch Covid-19.

Chính những hành động, sự quan tâm của Chính phủ, Thủ tướng và sự chia sẻ, đùm bọc của người dân cả nước trong những ngày qua khiến cho người dân ở những vùng dịch ấm lòng hơn. Đối với cộng đồng doanh nghiệp chịu sự tác động của COVID-19, không chỉ là hỗ trợ họ vượt qua khó khăn mà còn là lòng tin vào sự đồng hành của Chính phủ.

Trong văn bản hỏa tốc trình tự thủ tục đều được rút gọn theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Công bằng đánh giá, vừa qua một loạt bộ, ban, ngành đã tháo gỡ nhiều quy định, thủ tục là rất cần thiết để người dân nhanh chóng tiếp cận các gói hỗ trợ của Nhà nước được dễ dàng. Điều cần lưu ý, Thủ tướng hay Bộ trưởng không thể “làm thay” mà đội ngũ cán bộ trực tiếp phải khẩn trương, rút rọn với tinh thần phục vụ. Có như vậy chính sách mới sớm đi vào cuộc sống, đáp ứng yêu cầu.

Đọc thêm