Sát hại 2 người trong trạng thái bị kích động, bị cáo nhận 3 năm tù

(PLVN) - Hưng đã lỡ tay sát hại 2 người đàn ông có hành vi đánh đập, làm tổn thương Hưng và vợ con anh ta.
Ngày 27/6, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Phạm Quốc Hưng (SN 1990, HKTT ở 259 Nguyễn Hiệp, Phố Mới, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai, hiện đang tạm trú tại xã Vĩnh Ngọc) ra xét xử về tội “Giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh”. Nạn nhân là ông Hoàng Văn Tiến (SN 1964) và Nguyễn Hữu Tóa (SN 1969) cùng ở xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, Hà Nội.
Sau bục khai báo, bị cáo Hưng thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo lời khai của Hưng, tối muộn 25/8/2016, anh ta đưa vợ là chị Huyền và con nhỏ tám tháng tuổi về nhà ngoại ở xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh chơi. Sau đó, vợ chồng họ bế con nhỏ đi dạo mát quanh làng. Do con gái mới được 8 tháng tuổi nên khi bế con đi chơi, Hưng có mang theo con dao gấp, đôi đũa, thỏi son và 1 củ tỏi để tránh tà cho con.
Gần khuya, họ quay về nhà bố vợ để chuẩn bị ra về. Tại đây, Hưng đứng chờ ngoài ngõ. Đang đứng, Hưng thấy ông Hoàng Văn Tiến và Nguyễn Hữu Toán đi chơi về qua. Thấy Hưng là người ở nơi khác đến, ông Tiến và ông Toán đã có hành vi khiêu khích, chửi Hưng. 
Bị cáo Hưng tại tòa
Bị cáo Hưng tại tòa

Sợ sẽ xảy ra va chạm nên Hưng không nói gì, bỏ ra ngoài đường lớn. Thấy vậy, ông Toán và ông Tiến đi theo rồi vượt lên trước, chặn Hưng lại. Hai người đàn ông đang say cất tiếng chửi bậy, hỏi 9X thích chết à. Vừa chửi, họ vừa lao vào đánh Hưng. 

Thấy chồng bị đánh, dù đang ôm con nhỏ, chị Huyền vẫn đi đến can ngăn, van xin hai người đàn ông kia tha cho chồng mình. Quá trình can ngăn, chị bị đánh vào quai hàm bên trái còn bé gái 8 tháng tuổi bị đánh vào đầu.
Chứng kiến cảnh vợ và con nhỏ bị nhận đòn oan, Hưng đã không kìm chế được bản thân. Trong cơn tức giận, anh ta rút con dao bấm dùng để trừ tà cho con đâm liên tiếp nhiều nhát vào người ông Tiến, ông Toán khiến hai nạn nhân tử vong. 
Với hành vi này, sau khi nghị án, HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Hưng 3 năm tù theo đúng tội danh bị truy tố. Bởi theo HĐXX, bị cáo Hưng gây án trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh, mức án của tội danh này từ 3 đến 7 năm tù./.

Đọc thêm