Sát hại gái bán dâm vì không muốn trả thêm tiền, gã trai nhận án chung thân

(PLVN) - Thấy gái bán dâm đòi thêm tiền và đe dọa mình, Vụ đã ra tay sát hại nạn nhân để không phải trả thêm tiền. Sau đó, hung thủ trốn vào nhà tắm của nhà nghỉ.
Bị cáo tại tòa.
Bị cáo tại tòa.

Sáng 21/9, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Hà Văn Vụ (SN 2001, ở Thường Xuân, Thanh Hóa) ra xét xử về tội “Giết người”. Bị hại trong vụ án là chị Trần Thị Mỹ N (SN 1981, ở TP.HCM).

Theo cáo trạng, Hà Văn Vụ thuê trọ ở TP Từ Sơn, Bắc Ninh để sinh sống. Khoảng 20h ngày 6/3/2023, Vụ lên mạng Internet tìm kiếm thông tin gái bán dâm. Quá trình tìm kiếm, Vụ tìm được chị Trần Thị Mỹ N. Sau đó, Vụ nhắn tin thỏa thuận việc mua bán dâm qua đêm cùng chị N với giá 1,5 triệu đồng, chị N là người trả tiền thuê phòng nghỉ.

“Chốt kèo”, chị N hẹn Vụ đến nhà nghỉ Hải Vân ở quận Long Biên, Hà Nội để “mua vui”. Vụ sẽ đến trước lấy phòng rồi báo số phòng cho chị N.

Sau khi "mua vui", chị N yêu cầu Vụ phải thanh toán số tiền 2,5 triệu đồng mua dâm với lý do lần quan hệ tình dục đầu tiên là thuộc ngày hôm trước, qua đêm tính từ 00 giờ ngày 7/3/2023. Tuy nhiên, Vụ không đồng ý, chỉ đưa chị N 1,5 triệu đồng.

Chị N cầm tiền đi ra khỏi phòng, khoảng 3 phút sau quay lại nói với Vụ: “Nếu không trả đủ số tiền 2,5 triệu đồng thì sẽ gọi người đến đánh”. Do không muốn trả thêm tiền cho chị N và lo sợ bị đánh nên Vụ nảy sinh ý định giết chị N..

Theo cáo trạng, sau đó, Vụ đã xuống tay đánh đập, bóp cổ nạn nhân tử vong.

Trong lúc Vụ ra tay sát hại chị N, có một khách xuống trả phòng đã nghe thấy tiếng động phát ra từ phòng của Vụ. Do đó, người này đã nói với nhân viên quản lý của nhà nghỉ. Thấy vậy, nhân viên quản lý lên gõ cửa phòng, hỏi Vụ. Bị hỏi, Vụ nói: “Không có chuyện gì đâu” nên người quản lý đi xuống.

Khoảng 30 phút sau, do nghi ngờ nên người này tiếp tục đi lên, yêu cầu mở cửa phòng nhưng Vụ không mở. Do đó, nhân viên quản lý phá cửa vào phòng. Tại đây, người này thấy chị N nằm bất động trên sàn nhà, còn Vụ chạy vào nhà vệ sinh đóng cửa lại.

Nhân viên quản lý đã gọi điện báo cấp cứu 115 và báo Công an phường Bồ Đề, quận Long Biên đến đưa Vụ về trụ sở. Khi cơ quan y tế đến thì nạn nhân đã tử vong.

Với hành vi nêu trên, Vụ bị HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên phạt tù chung thân về tội “Giết người”./.

Đọc thêm