Sẽ thực hiện cưỡng chế để thi hành bản án sau 5 năm trì hoãn tại Xuyên Mộc (Bà Rịa – Vũng Tàu)

(PLVN) - Ngày 30/11, Chi cục THADS huyện Xuyên Mộc sẽ thực hiện cưỡng chế nếu vận động không thành đối với người phải thi hành tại bản án số 29/2017/DS-ST ngày 15/6/2017 của TAND huyện Xuyên Mộc.

Căn nhà cấp 4 và các tài sản trên diện tích đất 2.894m2 sẽ được tiến hành tháo dỡ toàn bộ vào ngày 30/11/22.

Bản án số 29/2017/DS-ST ngày 15/6/2017 của TAND huyện Xuyên Mộc là bản án liên quan đến vụ án tranh chấp đất đai giữa bà Tô Lê Diễm Hằng (SN 1993) và vợ chồng ông N.V.H (SN 1952), bà Đ.T.Q (SN 1958) đối với diện tích đất 2.894m2 thuộc thửa số 180, 181, 237, 615, 616 tờ bản đồ số 34 xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc.

Theo bản án, buộc ông N.V.H, bà Đ.T.Q tháo dỡ, di dời toàn bộ nhà, vật kiến trúc có trên phần đất diện tích 2.894m2 nói trên; buộc ông N.V.H, bà Đ.T.Q giao cho bà Tô Lê Diễm Hằng thửa đất số 180, 181, 237, 615, 616, tờ bản đồ số 34 xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trước đó, bà Tô Lê Diễm Hằng đã làm đơn khởi kiện, yêu cầu vợ chồng ông N.V.H, bà Đ.T.Q phải di dời toàn bộ tài sản trên đất và trả lại đất cho bà Hằng với lý do chính đáng rằng đây là đất của bà đã mua từ năm 2011, đồng thời đã được cơ quan chức năng cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo đúng quy định pháp luật.

Tuy bà Hằng là chủ hợp pháp, nhưng ông N.V.H, bà Đ.T.Q đã lấn chiếm toàn bộ diện tích 2.894m2 và xây dựng 01 căn nhà cấp 4, cùng 01 dãy phòng trọ, 01 ki ốt, 02 mái hiên; mặc dù bà Hằng và gia đình đã nhiều lần yêu cầu chấm dứt hành vi lấn chiếm nhưng vợ chồng ông H, bà Q vẫn tiếp tục xây dựng.

Qua hồ sơ tài liệu có tại phiên toà, Toà án nhân dân huyện Xuyên Mộc nhận định thửa đất có diện tích 2.894m2 nêu trên là đất hợp pháp của bà Tô Lê Diễm Hằng đồng thời chính quyền địa phương cùng Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Xuyên Mộc đã xác định vợ chồng ông N.V.H, bà Đ.T.Q lợi dụng đêm tối, các ngày cán bộ công chức nghỉ làm việc để tiến hành xây dựng trên thửa đất 180, 181, 237, 615, 616 tờ bản đồ số 34 xã Phước Thuận rồi sinh sống tại đây và không có tài liệu, chứng cứ chứng minh khu đất này thuộc sử dụng hợp pháp của mình.

Sau khi có bản án của TAND huyện Xuyên Mộc, đến nay đã hơn 5 năm, với nhiều lần cơ quan Thi hành án dân sự thuyết phục cùng các cấp, các ngành huyện Xuyên Mộc, xã Phước Thuận vận động tháo dỡ nhưng ông H, bà Q không thực hiện.

Từ tháng 8/2018 đến tháng 6/2022, bà Lê Thị Kim Oanh (người được uỷ quyền của bà Tô Lê Diễm Hằng) đã 02 lần cam kết sẽ hỗ trợ với số tiền tăng từ 1,5 tỉ đồng lên 2 tỉ đồng để gia đình ông H, bà Q tự nguyện tháo dỡ, di dời kiến trúc trên đất nhưng cũng không thành.

Ông Nguyễn Văn Hạnh, Chi Cục trưởng Chi cục THADS huyện Xuyên Mộc cho biết Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện Xuyên Mộc đã họp thống nhất, lên phương án tổ chức cưỡng chế đối với ông H, bà Q, là người phải thi hành trong bản án số 29/2017/DS-ST bằng biện pháp tháo dỡ, di dời toàn bộ nhà, vật kiến trúc có trên diện tích 2.894m2 và bàn giao quyền sử dụng diện tích đất này cho bà Tô Lê Diễm Hằng vào sáng ngày 30/11/2022. Hiện công tác chuẩn bị cũng như các thủ tục tống đạt quyết định đã được cơ quan THADS thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Đọc thêm