Singapore bối rối vì loạt bê bối dàn xếp tỉ số

(PLO) - Singapore vốn nổi tiếng là một đất nước an toàn và ổn định. Tuy nhiên, hình ảnh sạch sẽ của nước này đã bị ảnh hưởng không nhỏ bởi các đường dây dàn xếp tỉ số bóng đá đã được hình thành và hoạt động trong nhiều năm nay. 
Vào ngày 31/10 tới, chủ một hộp đêm ở Singapore sẽ phải ra hầu tòa trong một vụ việc tổng hợp của các yếu tố: tình dục, mại dâm, hối lộ, quan chức trong ngành thể thao và một đường dây các tội phạm cá độ. Bị cáo Eric Ding bị cáo buộc đã cung cấp gái mại dâm cho một trọng tài người Lebanon và hai trợ lý của ông này để đổi lấy việc dàn xếp tỉ số của một trận bóng quốc tế trong khuôn khổ giải bóng đá quốc tế của AFC. 
Eric Ding sẽ ra hầu tòa vào cuối tháng 10. Ảnh: Internet
 Eric Ding sẽ ra hầu tòa vào cuối tháng 10. Ảnh: Internet
Hồi tháng 4 năm ngoái, 3  người này đã đến Singapore để điều khiển một trận đấu giữa Đội Tampines Rovers của Singapore và Đội Đông Bengal của Ấn Độ. Tuy nhiên, 3 người này đã không thể thực hiện được âm mưu của mình mà bị Cục Điều tra hoạt động tham nhũng Singapore (CPIB) bắt giữ và bị tống giam. 
Một năm trước đó, trọng tài Ali Sabbagh đã gặp đối tượng Ding (31 tuổi) tại một quán cafe ở thủ đô Beirut của Lebanon. Tại đây, Ding được cho là đã nói với ông Sabbagh rằng việc dàn xếp tỉ số các trận đấu bóng đá có thể giúp ông ta “trong một năm kiếm được nhiều tiền hơn so với việc ông ta làm trọng tài của AFC trong 10 năm”. Những đối tượng dàn xếp tỉ số bóng đá được cho là có thể nhắm tới mục tiêu là các quan chức, các cầu thủ, các giám đốc và thậm chí là các nhân viên của Hiệp hội bóng đá quốc gia để giúp dàn xếp. 
Theo lời khai của trọng tài Ali Sabbagh, Ding đã gửi cho ông ta “20 tới 30” đoạn video YouTube để cho ông ta xem. Ding cũng bị cáo buộc đã nói với Sabbagh rằng cách dễ nhất để gian lận kết quả của một trận đấu là đưa ra quyết định cho các đội hưởng một vài quả phạt đền. 
Các Công tố viên cho hay, tại một trong những cuộc gặp, vị trọng tài người Lebanon đã được Ding đề nghị lựa chọn các cô gái người Colombia hoặc các cô gái châu Á. Sau đó, ông ta đã đề nghị được nhận “thù lao” là các cô gái châu Á cao ráo. Cho đến nay, cả 3 người đã nhận tội nhận tình dục miễn phí để làm thay đổi tỉ số các trận đấu. Ông Sabbagh đã đổ sụp trước tòa khi bị kết án 6 tháng tù giam trong phiên tòa diễn ra hồi tháng 6 vừa qua. 
Dù kết quả phiên tòa xét xử đối với ông Ding có ra sao thì phiên tòa của ông ta cũng chỉ là vụ việc mới nhất trong cuộc đấu tranh liên tiếp của Singapore nhằm gỡ bỏ danh tiếng không mong muốn là đầu mối dàn xếp tham nhũng bóng đá quốc tế. Hoạt động cá cược bóng đá hợp pháp được cho là đóng góp vài tỉ USD cho nền kinh tế Singapore vào năm 2015. 
Trong 40 năm qua, đã có một loạt  phiên tòa liên quan đến các đường dây dàn xếp tỉ số có trụ sở tại Singapore. Trong khi được biết đến là một trong những điểm đến hấp dẫn của các tập đoàn đa quốc gia và các doanh nghiệp quốc tế, Singapore cũng thu hút nhiều trong số những đối tượng dàn xếp bóng đá cộm cán nhất thế giới.
Tận dụng lợi thế từ việc toàn cầu hóa bóng đá và sự bùng nổ các thị trường cá cược bất hợp pháp ở châu Á, những người này có khả năng dàn xếp các trận đấu ở khắp nơi, từ Đông Âu tới Trung Đông và từ giải Vô địch châu Á tới Vô địch UEFA. 
Tháng trước, giới chức Singapore đã bắt giữ Dan Tan - đối tượng được người đứng đầu Interpol miêu tả là “kẻ chủ mưu và cầm đầu đường dây dàn xếp tỉ số bóng đá khét tiếng nhất thế giới”. Tan bị cáo buộc đã có liên quan đến hoạt động dàn xếp tỉ số bóng đá tại Singapore từ năm 1990. Ngoài đối tượng này còn có 13 tên khác bị bắt giữ. 
Trước đó, cơ quan phòng chống tội phạm châu Âu công bố các báo cáo về cuộc điều tra về hoạt động dàn xếp bóng đá do họ thực hiện trong một thời gian dài. Cơ quan này cho biết đã phát hiện tổng cộng 680 trận đấu có dấu hiệu đáng ngờ trên khắp thế giới, từ Cúp vô địch thế giới, Vô địch châu Âu…
Trong số này, chỉ riêng Dan Tan bị cáo buộc có liên quan đến việc dàn xếp 33 trận đấu trong khuôn khổ Serie A và Serie B của Italia trong 2 năm qua. Trong đó có một trận đấu mà một thủ môn người Italia đã chuốc thuốc mê cho toàn bộ các thành viên trong đội để khiến họ bị thua trong trận đấu! 
Vụ bắt giữ của Tan cho thấy sự chuyển biến trong việc ưu tiên điều tra các vụ dàn xếp bóng đá nhằm xóa bỏ danh tiếng không mấy dễ chịu của Singapore. Giới chức nước này cũng đang thúc đẩy một chính sách không khoan nhượng đối với các đường dây và các đối tượng dàn xếp tỉ số bóng đá.