Sóc Sơn (Hà Nội): Dừng hoạt động bãi tập kết vật liệu xây dựng không phép

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Phản ánh tới Báo PLVN, một số người dân tại thôn Cốc Lương, xã Tân Hưng (huyện Sóc Sơn) cho biết, bãi tập kết vật liệu xây dựng (VLXD) của ông N.Đ.B hoạt động không phép, ảnh hưởng dân sinh.
Sóc Sơn (Hà Nội): Dừng hoạt động bãi tập kết vật liệu xây dựng không phép

Theo ghi nhận, bãi tập kết VLXD này nằm ngoài đường đê Lương Phúc (thuộc địa phận thôn Cốc Lương), rộng cả nghìn m2, đa phần trên đất nông nghiệp, có dấu hiệu lấn chiếm hành lang đê điều. Tại đây ngoài những ụ cát sỏi, công trình tạm, còn có nhiều máy móc và xe tải chuyên chở.

Ông Nguyễn Văn Nghi, Chủ tịch UBND xã Tân Hưng cho biết, xã đã yêu cầu dừng hoạt động bãi tập kết VLXD này, hiện bãi đang hoàn tất các thủ tục pháp lý để được các cơ quan chức năng cấp phép. "Bãi tập kết VLXD này nằm trên đất bãi của các hộ do ông B mua từ ngày xưa. Bãi này chưa được cấp phép và đã tồn tại lâu", ông Nghi cho rằng, thẩm quyền cấp phép là của huyện và TP, còn UBND xã đã làm hết các thủ tục, đã có báo cáo.

Theo tìm hiểu, ngày 27/4/2016, UBND xã Tân Hưng đã có Quyết định 27/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai với ông B. Theo đó, ông B đã chiếm 1.500 m2 đất để làm bến bãi trung chuyển VLXD trái phép, bị phạt 4 triệu đồng, buộc khôi phục tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm.

Quyết định nêu rõ: “Ông B phải thực hiện nghiêm Quyết định xử phạt trong 10 ngày, kể từ ngày được giao. Nếu quá thời hạn trên cố tình không chấp hành xử phạt, sẽ bị cưỡng chế thi hành”.

Trước đó, ngày 9/8/2011, UBND xã cũng từng có quyết định xử phạt với ông B về hành vi vi phạm pháp luật đất đai, sử dụng đất không đúng mục đích (tự ý tập kết cát, xây dựng nhà tạm trên đất nông nghiệp do xã quản lý với diện tích 364,4m2). Theo đó ông B bị xử phạt 1,25 triệu đồng, buộc khôi phục tình trạng đất ban đầu trước khi vi phạm.

Đọc thêm