Sóc Sơn (Hà Nội): Tỉnh lộ 35 đoạn qua xã Hồng Kỳ xuống cấp

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - PLVN nhận được phản ánh của một số hộ dân xóm Tân Phúc, thôn 5 (xã Hồng Kỳ, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội) về việc gần 200m tỉnh lộ (TL) 35 xuống cấp nghiêm trọng, mặt đường bị hư hỏng, mất an toàn giao thông, gây khó khăn cho phương tiện qua lại.
Một đoạn mặt đường hư hỏng. (Ảnh: Vũ - Văn)
Một đoạn mặt đường hư hỏng. (Ảnh: Vũ - Văn)

Theo ghi nhận của PV, tại khu vực trên, mặt đường một số chỗ bị bong tróc hết lớp nhựa; nhiều đoạn nền đường bị lún sâu, đọng nước. Đặc biệt, đoạn đường xuống cấp ngay gần cổng Trường Tiểu học Hồng Kỳ, nguy hiểm cho phụ huynh và học sinh qua lại.

Anh Trọng Phan (ngụ xã Bắc Sơn) chia sẻ: “Ngày nào tôi cũng đi làm qua đây bằng ô tô, buộc phải đi vào “ổ gà” vì không có cách nào tránh được. Những khi trời mưa, không biết chỗ nào là hố nước, chỗ nào mặt bằng. Tôi mong cơ quan chức năng sớm sửa lại đường cho người dân đi lại được an toàn”.

Một số người dân sống dọc tuyến đường cho hay, những năm gần đây nhiều đoàn xe trọng tải lớn, xe chở rác thải vào Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn thường xuyên qua lại đây.

Ông Trần Ngọc Hà, Chủ tịch UBND xã cho hay, xã đã kiến nghị lên UBND huyện vì TL35 là đường tỉnh huyết mạch liên kết QL3 với QL2, hàng ngày có hàng trăm lượt xe qua lại, là tuyến đường xe rác chạy qua để vào Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn. TL35 đi qua xóm Tân Phúc là đoạn đường chính người dân xã Bắc Sơn, Nam Sơn, Hồng Kỳ đi QL3. Dịp cuối năm, nhu cầu đi lại của người dân tăng cao, đường xuống cấp rất nguy hiểm nên rất mong sớm khắc phục.

Đọc thêm