Sơn La phát hành tem xác nhận nguồn gốc cây đào trồng

(PLVN) - Ngày 20/1, ông Vũ Thanh Hải, Phó chủ tịch UBND huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La cho biết UBND huyện vừa phát hành 10.000 tem kích thước dài 15 cm và 20 cm để xác nhận nguồn gốc cây đào trồng.
UBND huyện Vân Hồ đã phát hành tem xác nhận nguồn gốc cây đào trồng.
UBND huyện Vân Hồ đã phát hành tem xác nhận nguồn gốc cây đào trồng.

Tem được thiết kế một mặt dính, một mặt phủ nylon chống nước, dán cuốn quanh cành đào. Giá mỗi tem 1.000 đồng, in bằng nguồn vốn xã hội hóa. “Trên tem có chữ ký của Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Vân Hồ. Chúng tôi yêu cầu cơ sở in phải ký cam kết in độc quyền theo số lượng đặt sẵn để tránh làm giả”, ông Hải thông tin.

Các xã ở huyện Vân Hồ sẽ lập tổ rà soát từng hộ trồng, số lượng cụ thể để cấp tem, xác định đào trồng trên địa bàn, không phải đào rừng. Thương lái đến mua hoa đào được cấp giấy xác nhận nơi mua, mua với hộ gia đình nào, số lượng để chứng minh nguồn gốc.

Theo lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, việc dán tem truy xuất nguồn gốc để phân biệt đào rừng là cần thiết bởi hiện nhiều mặt hàng nông sản muốn tạo thương hiệu uy tín trên thị trường đều cần dán nhãn truy xuất nguồn gốc. Sau khi thí điểm ở huyện Vân Hồ, Bộ sẽ rút kinh nghiệm và nhân rộng.

Đọc thêm