Sông Công (Thái Nguyên): Lợi dụng đề án “cải tạo thao trường” để khai thác cát, sỏi trái phép?

(PLO) - Thời gian vừa qua, người dân tổ dân phố số 1, phường Thắng Lợi, TP Sông Công liên tiếp phản ánh về việc Cty CP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Long Duy 68 lợi dụng “đề án cải tạo thao trường” Núi Tảo để khai thác cát, sỏi trái phép với quy mô lớn, làm hư hại đập dâng nước ở một số trạm bơm, gây ô nhiễm môi trường…
Trách nhiệm của cơ quan chức năng ở đâu khi để Cty CP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Long Duy 68 lợi dụng đề án cải tạo thao trường để khai thác cát, sỏi?
Trách nhiệm của cơ quan chức năng ở đâu khi để Cty CP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Long Duy 68 lợi dụng đề án cải tạo thao trường để khai thác cát, sỏi?

Theo phản ánh, một số đối tượng xã hội đã liên kết với doanh nghiệp khai thác cát, sỏi từ năm 2015 đến nay, làm ô nhiễm môi trường. Xe ô tô tải thì chạy suốt ngày đêm làm hư hỏng đường dân sinh và cuộc sống của người dân và khi có ý kiến thì bị đe dọa.

Lần theo vết cát, sỏi rơi vãi dọc trên con đường nhỏ và rậm rạm, chúng tôi tìm tới khu vực khai thác khoáng sản trong thao trường Núi Tảo. Tại đây, có một số máy xúc đang hoạt động và nhiều xe ô tô tải ra vào tấp nập. Dù rất muốn tiếp cận nhưng phóng viên đã gặp phải sự cản trở của một người phụ nữ với giọng cảnh báo, “bọn mày vào đây làm gì? Đi ra đi…”.

Trước nhiều dấu hỏi về tình trạng khai thác cát, sỏi trái phép diễn ra công khai tại thao trường Núi Tảo trong thời gian dài mà không bị các cơ quan chức năng của TP Sông Công ngăn chặn và xử lý, phóng viên đã có buổi làm việc với ông Lê Văn Khôi, Chủ tịch UBND TP Sông Công; ông Nguyễn Thế Anh - Phó Trưởng Phòng TN&MT và ông Nguyễn Trung Hòa - Chánh Văn phòng, TP Sông Công. 

Ông Lê Văn Khôi cho biết: “Khu vực thao trường Núi Tảo được UBND tỉnh Thái Nguyên cho phép Cty CP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Long Duy 68 cải tạo theo đề án làm ao, vườn của Ban Chỉ huy quân sự thành phố. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện dự án, Công ty đã tự ý khai thác cát, sỏi và bị người dân phản ánh. Tôi đã chỉ đạo ngay đoàn liên ngành xuống kiểm tra lập biên bản và xử phạt rất nhiều lần và yêu cầu Công ty này dừng ngay mọi hoạt động khai thác…”.

Phóng viên đã đề nghị ông Khôi cử người có thẩm quyền cùng phóng viên xuống kiểm tra thực địa để ghi nhận hiện trạng khai thác cát, sỏi tại khu vực thao trường Núi Tảo. Sau khi được phân công nhiệm vụ dẫn phóng viên xuống thực địa, ông Nguyễn Thế Anh - Phó Trưởng phòng TN&MT không quên dặn dò: “Đoàn của chúng tôi xuống kiểm tra, xử lý hiện trường là độc lập theo chức trách nhiệm vụ. Còn các anh xuống chứng kiến theo tư cách của phóng viên, chứ nhỡ ra mà có vấn đề gì khó lường trước được chúng tôi không đảm bảo và phải để ý về an ninh…”. 

Được biết, trước khi chúng tôi đi, ông Khôi đã gọi điện thoại cho cơ quan Công an để xuống thao trường Núi Tảo. Tuy nhiên, không thấy phía Công an đâu.

Linh cảm của phóng viên cho thấy, dường như sự việc đã bị báo trước nên khi đoàn kiểm tra xuống, cổng ra vào đã bị khóa nghiêm ngặt. Còn máy móc phục vụ cho việc khai thác cát, sỏi đã dời lên bờ. 

Tại hiện trường, ông Nguyễn Thế Anh thừa nhận: “Đúng là họ vẫn còn khai thác, nhưng đoàn kiểm tra đến họ lại dừng. Trước đó ít ngày, đoàn liên ngành đã kiểm tra, xử phạt và báo cáo kết quả khai thác, vận chuyển cát, sỏi trái phép ra khỏi khu vực này khoảng trên 8000 tấn. Hiện nay doanh nghiệp đang tập kết tại phường Mỏ Chè và xã Vinh Sơn. Tổ công tác đã phong tỏa và thu giữ số lượng cát, sỏi trên và UBND thành phố đã báo cáo và xin ý kiến của UBND tỉnh để xử lý”.

Theo ghi nhận của phóng viên, trong khu vực thao trường Núi Tảo đã bị doanh nghiệp lợi dụng để đánh cắp tài nguyên khoáng sản với khối lượng “khổng lồ” thì đúng hơn, bởi toàn thấy thiết bị máy móc phục vụ cho việc khai thác cát, sỏi…

Báo PLVN sẽ tiếp tục phản ánh vụ việc này.  

Đọc thêm