Sư đoàn 9 đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì

(PLVN) - Hôm qua (28/8), tại huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh, Sư đoàn 9 (Quân đoàn 4) đã tổ chức Gặp mặt truyền thống Kỷ niệm 55 năm Ngày thành lập Sư đoàn (2/9/1965-2/9/2020) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc Hạng Nhì. 
Thiếu tướng Phạm Xuân Thuyết trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc Hạng Nhì cho Sư đoàn 9.
Thiếu tướng Phạm Xuân Thuyết trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc Hạng Nhì cho Sư đoàn 9.

Đến dự có Thiếu tướng Phạm Xuân Thuyết, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân đoàn 4 cùng các đồng chí đại diện Ban liên lạc, Hội Cựu chiến binh Sư đoàn 9 và Đảng ủy, Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi (TP Hồ Chí Minh).

Là Sư đoàn chủ lực cơ động đầu tiên trên chiến trường Miền Đông Nam Bộ, được thành lập trong giai đoạn ác liệt nhất của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Sư đoàn đã làm nên những chiến thắng vang dội như Bầu Bàng, Dầu Tiếng, đánh bại Lữ đoàn 173 thuộc sư đoàn bộ binh số 1 Anh Cả Đỏ của Mỹ, mở ra thời kỳ “Tìm Mỹ mà đánh, tìm ngụy mà diệt”.

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong Chiến dịch Hồ Chí Minh và quân quản Sài Gòn - Gia Định sau ngày độc lập.  Tham gia làm nghĩa vụ Quốc tế cứu nước bạn khỏi nạn diệt chủng do bọn Pôn Pốt - Iêng Xa-ry gây ra... được Nhà nước Campuchia tặng Huân chương Ăng co.

Chặng đường 55 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Sư đoàn 9 đã trải qua rất nhiều hy sinh, gian khổ, xây đắp nên truyền thống vẻ vang “Đoàn kết, khiêm tốn, anh dũng, sáng tạo, đi là chiến thắng, đánh là dứt điểm”, vinh dự được Đảng, Nhà nước 2 lần tuyên dương danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”.

Hiện nay Sư đoàn thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, nhiều năm liền được Bộ Quốc phòng, Quân đoàn tặng cờ thi đua.

Dịp này, Sư đoàn vinh dự đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc Hạng Nhì. 

Đọc thêm