Sự thật về bà chủ tiệm vàng miền Tây giúp bạn của con

(PLO) - Trình bày với PLVN, bà chủ tiệm trưng ra nhiều chứng cứ cho rằng, mình và gia đình đang bị uy hiếp đến tính mạng và yêu cầu cơ quan công luận nói lên sự vụ để được các cơ quan chức năng “lên tiếng bảo vệ”. Tuy nhiên, khi PLVN gặp bên bị tố cáo thì sự việc không hoàn toàn chính xác như bà chủ tiệm vàng nói với Báo.
Bà Hồng khi trình bày bức xúc với PV
Bà Hồng khi trình bày bức xúc với PV

Trước đó, bà Thái Thị Thúy Hồng và con trai là Nguyễn Phượng Nhật cho biết, ông Long đã cho người gọi điện thoại và nhắn tin uy hiếp, đe dọa đến sự an toàn của cả gia đình bà. Lúc đến nhà thỏa thuận nợ, ông Long đã cho người giữ mẹ con bà lại và uy hiếp bắt ký giấy hứa trả nợ, bắt lăn tay và ghi rõ: “Chúng tôi cam kết bằng tính mạng của chúng tôi. Nếu sau này chúng tôi không thực hiện đầy đủ, con của ông Long có hành động điều gì chúng tôi không khiếu nại trước pháp luật”- trích nguyên văn của tờ hứa trả nợ mà bà Hồng ký với ông Long ngày 7/4/2016.

Bà Hồng khẳng định và ký cam kết với báo PLVN sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật với những thông tin mà mình đã cung cấp. Theo đó, với mục đích kéo dài khoản nợ mà bà Hồng vay mượn của gia đình ông Phan Thanh Long (ở thị trấn Chợ Mới, An Giang) với số tiền hơn 5,5 tỷ đồng, bà Hồng đã ký rất nhiều giấy cam kết trả nợ. 

Nội dung vụ việc bà Hồng trình bày với PLVN là thế.

Tuy nhiên, theo phản ánh của nhiều người trong gia đình ông Long thì bà Hồng chưa hề trả bất kỳ một khoản nợ nào cho ông Long.

Lý giải cho việc có tờ giấy cam kết nợ bằng tính mạng theo “kiểu phong kiến” như đã nêu trên, ông Long nói: “Gia đình chúng tôi xem cô Hồng như người thân nên rất tin tưởng và huy động tiền của dòng họ giao lại cho cô Hồng mượn. Sau nhiều lần hứa hẹn trả nợ nhưng không trả, nên tôi có đòi cô Hồng. 

Để tạo dựng niềm tin cho gia đình tôi sau nhiều lần thất hứa, cô Hồng có đề nghị ghi một tờ cam kết trả nợ bằng chính “sự an toàn của gia đình mình”.

“Việc có tin nhắn đòi nợ được gửi đến số di động là có thật, nhưng nó xuất phát từ việc thất hứa nhiều lần của bà Hồng với gia đình chúng tôi. Gia đình chúng tôi là gia đình Đảng viên, có công với cách mạng nên chúng tôi hiểu rất rõ việc nào nên làm và không nên làm theo quy định của Pháp luật” – anh Phương (con trai của ông Long) và cả vợ của ông Long bức xúc nói. 

Ngày 12/8, Báo PLVN có mời bà Thái Thị Thúy Hồng và gia đình ông Phan Thành Long đến cơ quan để đối chất.

Tại đây, bà Hồng đã “đuối lý” trước gia đình ông Long. Ông Long nói: “Bà Hồng đã nhờ người để viết giấy nhận nợ đối với bà với khoản tiền lớn để gia đình tôi nghĩ bà có khả năng trả nợ. Nhưng sau đó, chính người nhận nợ thay đó đã thú nhận với gia đình tôi là chỉ nhận giùm vì tình nghĩa chứ thật ra không có nợ”.

Ngoài ra, gia đình ông Long còn chỉ rõ việc cố tình không trả nợ của bà Hồng khi bà này bán căn nhà tại đường Nguyễn Thái Học, P. Mỹ Bình, TP.Long Xuyên với số tiền hơn 10 tỷ đồng mà không trả cho gia đình ông Long bất cứ  đồng nào. Về vấn đề này, bà Hồng thừa nhận có bán căn nhà đó, nhưng đã cán hết tiền nợ trước đó của bà với người khác nên không còn tiền trả ông Long.

Ngoài ra, ông Long đưa ra nhiều thông tin về việc gia đình bà Hồng “tẩu tán” nhiều tài sản cho bà con dòng họ. Trường hợp bà Hồng nói có cho ông Hà Ngọc Khanh (ngụ quận 8, TP HCM) và anh Nguyễn Bá Phúc (ngụ An Châu, An Giang) mượn số tiền gần 8 tỷ (có giấy nợ) thì gia đình ông Long không hề nghe bà này nhắc tới và cũng không biết hai người đó là ai. 

Ông Long kể: Đầu tháng 2/2016, bà Hồng đưa vợ chồng ông đến gặp một người tên D. (Phường Mỹ Long, TP.Long Xuyên) để đối chất nợ cho gia đình ông Long tin. Trước mặt vợ chồng ông Long, D. hứa sẽ trả nợ sớm cho bà Hồng để bà Hồng trả cho ông Long.

Nhưng bà Hồng không thực hiện như đã hứa. Điều đáng nói là sau đó D. gặp gia đình ông Long thừa nhận đây là chỉ “hành động giả”. D. nhận nợ chỉ để giúp bà Hồng, trên thực tế, D. không có nợ bà Hồng bất cứ khoản tiền nào.

Qua phản ánh của gia đình ông Long, bà Hồng đã không nói được bất cứ điều gì để biện minh cho những việc làm thiếu thiện chí của mình đối với gia đình ông Long. Ngoài ra, gia đình ông Long mong muốn làm rõ việc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Chợ Mới đã cho phép bà Hồng chuyển nhượng các phần đất mà Tòa án đã có thông báo thụ lý vụ án trước đó… 

Đọc thêm