Sự việc ông Ngô Hoàng Anh bị tố “quấy rối”: Người trong cuộc và luật sư nói gì?

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Những ngày gần đây, dư luận xôn xao trước thông tin ông Ngô Hoàng Anh, gương mặt trẻ nhất lọt vào danh sách Forbes Under 30 năm 2022 bị tố quấy rối tình dục một số nữ sinh. Mới đây, ông Ngô Hoàng Anh và người đại diện đã có cuộc gặp mặt với báo chí, cung cấp thông tin xung quanh vấn đề này để dư luận có cái nhìn đa chiều.

Những cuộc trò chuyện về giới tính?

Ông Ngô Hoàng Anh cho rằng, có ba thời điểm chính mà sự việc này nổi lên, mang theo rất nhiều thông tin với mục đích không rõ, đều là thời điểm sau khi bản thân ông Hoàng Anh nhận được sự chú ý từ truyền thông và mạng xã hội với những thành tích hay thành tựu nổi bật.

Thứ nhất là sau khi ông Hoàng Anh nhận giải Sinh viên xuất sắc của Hội Sinh viên Việt Nam tại Pháp. Thứ hai là sau khi kết quả dự báo dịch của nhóm nghiên cứu cho TP HCM gây sự chú ý lớn trên mạng xã hội vào đầu tháng 7/2021. Thứ ba là sau khi ông Hoàng Anh vào danh sách Forbes U30 - 2022.

“Trong những lần đó, đã có nhiều những tin nhắn nặc danh được gửi đến người thân, bạn bè, đồng nghiệp của tôi, làm phiền và ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống và công việc thường ngày của họ, gây thiệt hại về danh dự, nhân phẩm, sức khoẻ, vật chất và tinh thần nhiều người. Trong số đó, có không ít những người bị làm phiền là các bác sĩ đã và đang phải căng mình trong cuộc chiến chống COVID-19”, ông Hoàng Anh nói.

Ông Ngô Hoàng Anh.

Ông Ngô Hoàng Anh.

“Như vậy, đây đơn thuần là tố cáo hay là công kích, lăng mạ cá nhân, hay còn nhằm mục đích nào khác? Đây có phải là một kế hoạch đã được lên kĩ càng từ trước đó hay không? Vì sao lại có sự trùng hợp ngẫu nhiên nhiều lần như vậy?”, ông Hoàng Anh đưa ra câu hỏi.

Ông Hoàng Anh nói về hoàn cảnh các cuộc trao đổi qua tin nhắn với một số nhân vật như sau: “Trường hợp với bạn N, ngay từ khoảng thời gian rất lâu trước khi người này tố cáo tôi quấy rối tình dục, chúng tôi đã trao đổi về chủ đề này rất cởi mở, như một cuộc trao đổi bình thường giữa hai người bạn, trong vòng 1 năm, từ tháng 3/2019 đến tháng 3/2020. N đã từng mô tả rất chi tiết về những thói quen của bạn ấy...

Chúng tôi còn trao đổi rất nhiều những vấn đề khía cạnh khác trong cuộc sống, bao gồm cả những khi bạn ấy gặp vấn đề với việc học. Như vậy, mối quan hệ của chúng tôi là một mối quan hệ trên mức bạn bè, cùng với những chia sẻ rất thoải mái về tất cả các lĩnh vực của đời sống, kể cả những vấn đề riêng tư nhạy cảm”.

“Trường hợp với bạn L, trong thời gian trao đổi tin nhắn qua lại, chúng tôi đang trong một mối quan hệ có sự xuất hiện tình cảm từ cả hai bên. Ngay cả sau một vài cuộc trò chuyện liên quan chủ đề nhạy cảm, bạn ấy đều chủ động nhắn tin lại để bắt đầu một cuộc trò chuyện mới.

Tiếc rằng, mối quan hệ tình cảm này không thể đi xa hơn, mà sau đó, bạn lại dùng chính tin nhắn này để tố cáo tôi quấy rối tình dục. Chuyện này có giống như chuyện khi yêu nhau, chúng ta có sự đồng thuận, để rồi sau đó khi chia tay, người bạn gái lại tố cáo người bạn trai không?”, ông Hoàng Anh đặt vấn đề.

Một đoạn chát giữa hai bên.

Một đoạn chát giữa hai bên.

Luật sư đánh giá thế nào về sự việc?

Ông Hoàng Anh nói: “Chúng tôi đã không muốn sự việc ồn ào trong hai năm qua, với lý do lớn nhất là không muốn để lại bất kỳ hậu quả tinh thần nào cho các bạn cũng như gia đình của các bạn, như cách mà gia đình tôi đã phải đối mặt trong suốt thời gian qua.

Tuy nhiên, sự việc đã bị các bạn đẩy đi quá xa, tôi có lúc cảm thấy bị dồn đến đường cùng vì chịu phải sự chỉ trích của cả dư luận vì những thông tin một chiều. Tôi sẵn sàng cung cấp toàn bộ các chứng cứ cần thiết, không cắt ghép, không sửa đổi; để đưa sự việc ra ánh sáng, để bảo vệ danh dự, quyền lợi ích hợp pháp của bản thân tôi và các bên liên quan”.

Về vấn đề ông Hoàng Anh bị quy kết quấy rối tình dục, LS đại diện của ông Hoàng Anh đưa ra góc nhìn: “Quấy rối tình dục là hành vi có tính chất tình dục gây ảnh hưởng tới nhân phẩm của nữ giới và nam giới. Đây là hành vi không được chấp nhận, không mong muốn và không hợp lý làm xúc phạm với người nhận, tạo ra môi trường làm việc bất ổn, đáng sợ, thù địch và khó chịu”.

“Để đánh giá xem một sự việc có phải là quấy rối tình dục hay không, việc đầu tiên, tiên quyết phải làm, là đặt toàn bộ những sự việc, trao đổi trong ngữ cảnh cụ thể và trong một mối quan hệ cụ thể. Việc cáo buộc quấy rối tình dục thông qua một vài đoạn tin nhắn được cắt ghép, không có tính liền mạch, là không hợp lý. Chưa hết, vì chưa có cơ quan chức năng nào thụ lý kết luận sự việc nên việc tung các đoạn tin nhắn này lên facebook khi chưa có sự cho phép của ông Hoàng Anh là có dấu hiệu vi phạm quy định pháp luật khi xâm phạm bí mật, an toàn thư tín, điện thoại, điện tín của cá nhân, tổ chức”.

Lời xin lỗi đến những bên bị ảnh hưởng

Ông Hoàng Anh cho hay, qua vụ việc này, đã nhận thức được rằng sự việc không đáng có đã bị đẩy đi quá xa một cách không cần thiết, gây ảnh hưởng lớn đến bản thân mình cũng như gia đình, những người xung quanh, cũng như gây ra dư luận không tốt.

“Từ vật chất, tinh thần cho đến sức khoẻ của các thành viên trong gia đình, tất cả các mặt trong đời sống đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng trong thời gian này. Chúng tôi còn phải chịu những điều tiếng không hay vì những thông tin không đúng sự thật do các bạn đưa ra về cách giải quyết sự việc của gia đình. Do đó, tôi muốn xin gửi lời xin lỗi chân thành”, ông Hoàng Anh cho biết.

Ông Hoàng Anh cho biết muốn gửi lời xin lỗi đến thầy cô, học sinh và cựu học sinh Trường Phổ thông Năng khiếu vì đã vô tình gây ảnh hưởng đến danh tiếng nhà trường; đến thầy cô hướng dẫn, đồng nghiệp; “mọi người đã phải căng mình vất vả chống đại dịch, không đáng phải phiền lòng vì những sự việc như vậy”.

Ông Hoàng Anh đặc biệt nhấn mạnh muốn gửi lời xin lỗi đến Ban Biên tập Tạp chí Forbes Việt Nam, những nhân vật trong danh sách Forbes U30. “Trong quan niệm của tôi, danh sách này được sinh ra để truyền cảm hứng cho những thế hệ tiếp theo, cũng như để vinh danh những đóng góp của tất cả mọi người trong cuộc sống. Tiếc là danh sách đáng trân trọng này đã ít nhiều bị ảnh hưởng bởi một sự việc đáng lẽ đã không đáng phải xảy ra”.

Ông Hoàng Anh công bố một quyết định bất ngờ: “Qua sự việc này, tôi mong muốn được rời khỏi danh sách Forbes Under 30 - 2022. Một phần là để giảm bớt những áp lực đè nặng lên tôi, gia đình và toàn bộ những người xung quanh ở thời điểm hiện tại; một phần là để giúp bản thân mình có thể tập trung hơn vào những dự định trong tương lai, đặc biệt là với những công việc còn dang dở góp phần nhỏ bé vào công cuộc phòng chống COVID-19”.

“Điều quan trọng hơn nữa, với tôi, những thành tựu khó có thể đến từ một cá nhân, mà đến từ không chỉ một, mà còn rất nhiều tập thể. Bản thân tôi sẽ không bao giờ cho phép bất kì điều gì có thể ảnh hưởng đến công sức của mọi người đã bỏ ra”, ông Hoàng Anh nêu quan niệm.

“Chúng ta sinh sống, học tập, làm việc trong một xã hội thượng tôn pháp luật. Nếu vội phán xét khi mới chỉ nhìn thấy được góc nhỏ của một bức tranh, mới chỉ nhìn thấy một khía cạnh của vấn đề, là không phù hợp”, ông Hoàng Anh đưa ra quan điểm.

LS của ông Hoàng Anh cho hay sẽ gửi toàn bộ những đoạn tin nhắn (không cắt ghép, không chỉnh sửa) cùng các hồ sơ liên quan, đồng thời làm việc với các các cơ quan chức năng, Tạp chí Forbes Việt Nam, các đơn vị báo chí truyền thông, các trường đại học liên quan... để có hướng xử lý công bằng với sự việc.

LS của ông Hoàng Anh cho biết không loại trừ khả năng đề nghị cơ quan chức năng xem xét trong sự việc có hành vi vi phạm pháp luật hình sự hay không như: Xâm phạm bí mật, an toàn thư tín, điện thoại, điện tín; loan truyền bí mật đời tư người khác; bịa đặt loan truyền những điều biết rõ là sai sự thật nhằm xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác; làm nhục người khác…

Đọc thêm