Sự việc phức tạp tại “Diamond club” ở Kiên Giang: Công an TP Phú Quốc vào cuộc điều tra

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Công an TP Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) đang điều tra, làm rõ nội dung đơn tố cáo của ông Hoàng Xuân Nam (sinh sống tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho rằng bị một số người “cưỡng đoạt tài sản”. Sự việc xảy ra tại số 113 đường Trần Hưng Đạo, phường Dương Đông, TP Phú Quốc.
Địa điểm kinh doanh tại số 113 đường Trần Hưng Đạo, phường Dương Đông, TP Phú Quốc.
Địa điểm kinh doanh tại số 113 đường Trần Hưng Đạo, phường Dương Đông, TP Phú Quốc.

Theo đơn phản ánh, khoảng tháng 11/2021, thông qua quen biết, ông Nam được giới thiệu với một người đàn ông và ông này cho biết đang kinh doanh quán Zoo Club (địa chỉ tại số 113 đường Trần Hưng Đạo, Dương Đông, TP Phú Quốc). Và do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, quán phải đóng cửa, bị xuống cấp. “Chủ quán cho biết là đang khó khăn về kinh tế, không có tiền để sửa chữa, kinh doanh tiếp được”, ông Nam phản ánh.

“Rồi chủ quán nói tôi bỏ tiền ra để sửa chữa quán, để quán hoạt động kinh doanh trở lại, khi nào tôi không kinh doanh nữa thì giao lại quán cho ông ta. Hoặc tôi sẽ được đền bù gấp 2 lần số tiền tôi đã đầu tư nếu ông ta bán lại quán cho người khác. Do tin tưởng nên tôi đồng ý”, ông Nam cho biết.

Theo lời ông Nam, sau khi đã bỏ ra số tiền lớn để sửa chữa, đầu tư trang thiết bị, ông Nam đổi tên quán thành “Diamond club”. Bất ngờ, khi “Diamond club” chuẩn bị đi vào hoạt động, chủ cũ mới nói cho ông Nam biết là phải trả tiền thuê mặt bằng giá 250 triệu đồng/tháng; đóng trước 3 tháng.

Do đã trót đầu tư tiền nên ông Nam cho rằng đành chấp nhận các điều kiện do chủ cũ của quán đưa ra, đồng thời đề nghị chủ cũ của quán ký hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh.

Sau khi thống nhất, trao đổi, ngày 22/12/2021 ông Nam (bên B) đã ký “Hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh” và lúc này bên cho thuê (bên A) lại là Cty CP Đầu tư Trung Vũ, do ông Bùi Minh Trung (là đại diện chủ sở hữu và sử dụng hợp pháp cơ sở kinh doanh tại 113 đường Trần Hưng Đạo, phường Dương Đông) đứng ra ký hợp đồng.

Theo đó, bên A cho bên B thuê địa điểm kinh doanh tại số 113 đường Trần Hưng Đạo trong thời hạn 1 năm và số tiền thuê thể hiện trên hợp đồng chỉ là 20 triệu đồng/tháng; Mọi hoạt động kinh doanh của do ông Nam hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và không liên quan gì đến bên A.

Cũng theo phản ánh của ông Nam, trong quá trình kinh doanh quán, khi chưa hết thời hạn đóng tiền thuê địa điểm trong 3 tháng, chủ cũ của quán lại tiếp tục yêu cầu ông Nam phải đóng tiếp 500 triệu đồng tiền thuê. Tuy nhiên, do ông Nam chưa chuẩn bị kịp theo thời gian chủ cũ của quán đưa ra nên ngày 7/3/2022 đã có một số người đã đến quán gây áp lực, đe dọa tháo dỡ các trang thiết bị làm quán không thể tiếp tục hoạt động được. Việc này, ông Nam trình báo lên Công an phường Dương Đông.

“Tiếp đến, ngày 8/3/2022, một số đối tượng mặt mày bặm trợn đến quán đe dọa dùng vũ lực, đuổi tôi cùng nhân viên ra khỏi quán. Do lo sợ cho tính mạng bị đe dọa, tôi buộc phải đóng cửa quán. Từ ngày 10/3 các đối tượng đã tự ý mở cửa quán để hoạt động kinh doanh trên tài sản của tôi”, ông Nam cho biết.

Trước sự việc xảy ra, ngày 13/3/2022, ông Nam đã đến gặp những người này, đề nghị không được can thiệp vào việc kinh doanh của quán. Tuy nhiên, những người này đã không đồng ý, đòi ông Nam phải để lại quán cho mình kinh doanh, sẽ trả cho ông Nam số tiền đã đầu tư ban đầu vào quán.

Trước sức ép, ông Nam cho rằng đành phải chấp nhận. Tuy nhiên, ông Nam vẫn không nhận được số tiền đã đầu tư ban đầu. Vì vậy, ông Nam đã làm đơn tố giác một số người đã có hành vi đe dọa dùng vũ lực nhằm Cưỡng đoạt tài sản của ông đến Cơ quan CSĐT Công an TP Phú Quốc.

Trao đổi với PV, một lãnh đạo Công an TP Phú Quốc cho biết: Sau khi thụ lý đơn tố cáo của ông Nam, Cơ quan CSĐT Công an TP Phú Quốc đã mời một số người liên quan đến làm việc. Hiện Công an TP Phú Quốc đang tiếp tục mời một số người có liên quan khác để làm rõ vụ việc.

Được biết, ngày 1/6/2022, Phòng CSHS Công an tỉnh Kiên Giang cũng đã có Thông báo số 281/TB-CSHS gửi ông Nam. Theo đó, đã chuyển đơn tố cáo của ông Nam đến Cơ quan CSĐT Công an TP Phú Quốc để giải quyết theo quy định.

Đọc thêm