Suýt mất mạng vì ghen với tình mới của người yêu cũ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Thấy người yêu cũ có “người mới”, anh Linh nảy sinh ghen tuông, thường xuyên đến gây sự, để rồi suýt mất mạng.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Ngày 12/4, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Văn Hiếu (SN 1982, ở Chương Mỹ, Hà Nội) ra xét xử về tội “Giết người”. Bị hại trong vụ án là anh Trần Thế Linh (SN 1991, ở Chương Mỹ), bị tổn hại 36% sức khỏe.

Theo hồ sơ vụ án, cuối năm 2020, anh Trần Thế Linh và chị Nguyễn Thị Thu Hiền (SN 1982, ở huyện Hoài Đức, Hà Nội) có quan hệ tình cảm với nhau. Sau đó, hai người thuê nhà trọ tại xã Ngọc Hòa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội để sinh sống.

Đến tháng 11/2021, anh Linh và chị Hiền chia tay nhau. Do đó, anh Linh không ở trọ cùng chị Hiền nữa.

Sau khi chia tay anh Linh một thời gian, chị Hiền có quan hệ tình cảm với Nguyễn Văn Hiếu. Biết chị Hiền có người yêu mới, anh Linh nảy sinh ghen tuông, thường xuyên đến chỗ chị Hiền để gây sự.

Khoảng 20 giờ ngày 11/5/2022, Hiếu điều khiển xe máy chở chị Hiền đi uống nước. Đến khoảng 21 giờ 30 cùng ngày, cả hai về chỗ chị Hiền. Cùng lúc này, anh Linh mang theo gậy bóng chày, cùng đối tượng tên Cảnh (chưa xác định được nhân thân) đến trước cửa nhà trọ của chị Hiền.

Hiếu nhìn thấy anh Linh đi đến nên điều khiển xe máy tránh về hướng khác. Thấy vậy anh Linh chửi: “Thằng kia mày là ai, mày quay lại đây” nhưng Hiếu không quay lại.

Khoảng 10 phút sau, Hiếu quay lại nhà trọ của chị Hiền để hỏi về việc chị Hiền có bị anh Linh đánh hay đe dọa hay không. Vừa lúc đó, anh Linh cũng quay lại chỗ chị Hiền. Nhìn thấy Hiếu và chị Hiền đang nói chuyện, anh Linh yêu cầu Cảnh chặn xe máy của Hiếu, không cho đi.

Sau màn “tra hỏi”, anh Linh định rút chìa khóa xe máy của Hiếu. Thấy thế, Hiếu ngăn cản, nói mình chỉ là người đi đường, không liên quan gì. Chị Hiền cũng khuyên anh Linh không gây sự với Hiếu vì Hiếu chỉ là người đi đường.

Anh Linh không nói gì, đi sang lề đường đối diện nhặt viên gạch, mục đích để đánh Hiếu. Thấy vậy, chị Hiền lao vào ôm ngăn cản anh Linh. Lúc này, anh Linh đẩy ngã chị Hiền, vứt gạch xuống đường rồi đạp đổ xe máy của Hiếu và đạp vào đùi Hiếu.

Bị đánh, Hiếu nhìn xung quanh thì thấy 1 con dao ở bậc thềm trước nên lấy để đâm anh Linh. Sau đó, Hiếu cầm dao bỏ chạy. Thấy Hiếu bỏ chạy, anh Linh đuổi theo nên bị Hiếu cầm dao chém nhiều cái vào người. Theo Kết luận giám định thương tích, anh Linh bị tổn hại 36% sức khỏe.

Với hành vi nêu trên, Hiếu bị HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên phạt 7 năm tù về tội “Giết người”./.

Đọc thêm