Tái hiện hoạt động vận chuyển tiền tệ cho chiến trường miền Nam

(PLO) -Hoạt động gian khổ của ngành ngân hàng trong thời kỳ chiến tranh ác liệt sẽ được khắc họa lại nhân kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam.
Tái hiện hoạt động vận chuyển tiền tệ cho chiến trường miền Nam

Những hoạt động tài chính ngân hàng thời kỳ chiến tranh sẽ được tái hiện trong chương trình “ Huyền thoại con đường tiền tệ” do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp với UBND TPHCM thực hiện, được trình chiếu trên truyền hình vào ngày 17/4 tới.

Theo Ngân hàng Nhà nước, đây là chương trình chào mừng 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 64 năm thành lập ngành Ngân hàng Việt Nam.

Chương trình lần đầu tiên tái hiện những  hoạt động tài chính ngân hàng trong thời kỳ chiến tranh vốn ít được công chúng biết đến; những khó khăn, gian khổ, hiểm nguy của các chiến sĩ ngành ngân hàng trong hoạt động vận chuyển tiền tệ vào chi viện chiến trường miền Nam giữa thời bom đạn.

Ông Nguyễn Kim Anh, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết, trong những năm tháng ác liệt của cuộc chiến tranh, đội quân đặc biệt tinh nhuệ của Ngân hàng Việt Nam đã vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hiểm nguy trong bom đạn cũng như sự kiểm soát gắt gao của quân địch để chi viện cho chiến trường miền Nam.

Và, phương thức chuyển khoản cũng đã có từ thời đó, rút ngắn thời gian vận chuyển tiền từ  quỹ đặc biệt ở Hà Nội vào Nam từ 30 ngày xuống còn 6 ngày; thậm chí sau đó chỉ còn 30 phút.

Bên cạnh đó, còn có một đường dây bí mật làm nhiệm vụ đổi ngoại tệ và tiếp nhận các nguồn viện trợ của bạn bè quốc tế.

Sau 10 năm làm nhiệm vụ ( 1965 – 1975), các cán bộ chiến sĩ ngân hàng đã chi viện cho chiến trường miền Nam khoảng 1 tỷ USD, hàng tỷ tiền Sài Gòn, hàng trăm triệu tiền Campuchia, Kíp Lào, Bath Thái...đảm bảo an toàn, đóng góp quan trọng vào giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Đọc thêm