Tài xế lái xe Camry đâm chết 3 người ở phố Ái Mộ lĩnh 10 năm tù

(PLO) - Sau khi xem xét toàn bộ nội dung vụ án, TAND quận Long Biên vừa quyết định xử phạt bị cáo Nguyễn Quang Vinh – người lái chiếc xe Camry gây tai nạn liên hoàn trên phố Ái Mộ, phường Bồ Đề ngày 29/2 mức án 10 năm tù.
HĐXX tuyên án.
HĐXX tuyên án.

Bị cáo Nguyễn Quang Vinh (SN 1977, ở phố Hoàng Như Tiếp, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội) bị Viện Kiểm sát nhân dân quận Long Biên (Hà Nội) cho truy tố về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

Tại tòa, Vinh khai nhận hoảng 7h ngày 29/2/2016, Vinh cùng chị Dương Thị Phương Anh (SN 1991, trú tại số 19 phố Hoàng Như Tiếp) đi ăn sáng về thì thấy chiếc xe ô tô Camry biển kiểm soát 29A – 866.23 của anh Đào Quang Sơn (SN 1981, trú tại phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội) ở cửa hàng của anh Dương Văn Cường (SN 1958 – bố đẻ chị Phương Anh).

Bị cáo Vinh hối hận về hành vi mình gây ra.
Bị cáo Vinh hối hận về hành vi mình gây ra.

Sau khi rửa xe xong, Vinh vào trong xe nổ máy thì thấy có lỗi báo đèn đỏ nên đã nói với chị Phương Anh đi sửa xe, sau đó Vinh tới Chi cục Thuế quận Ba Đình để làm việc (bảo vệ) còn chị Phương Anh sẽ lái xe về (chị Phương Anh có bằng lái xe) và được chị Phương Anh đồng ý.

Sau đó, Vinh (không có bằng lái xe), điều khiển cho xe ô tô vòng cua để vào phố Ái Mộ. Khi điều khiển xe ô tô chuyển hướng không làm chủ được tốc độ, Vinh để xe đi vào phần đường bên trái trên phố Ái Mộ và đâm trực diện vào xe máy của ông Trần Viết Tiến, sau xe chở cháu Trần Gia Hân khiến cả  người và xe máy bị hất văng về phía vỉa hè.

Chị Phương Anh là người trực tiếp có mặt tại hiện trường khẳng định Vinh lái xe ô tô chứ không phải mình như dư luận đồn đoán.
Chị Phương Anh là người trực tiếp có mặt tại hiện trường khẳng định Vinh lái xe ô tô chứ không phải mình như dư luận đồn đoán.

Do hoảng loạn nên Vinh giẫm chân phanh vào chân ga làm chiếc xe ô tô lao tới đâm tiếp vào bà Nguyễn Thị Chúc đang đi bộ phía trước ngược chiều, rồi lao lên vỉa hè đâm vào 2 xe máy, đâm vào gốc cây làm xe ô tô Camry văng ngang ra đường, va vào phần sườn bên trái của một xe ô tô khác đỗ gần đó.

Vụ tai nạn khiến ông Tiến, cháu Hân và bà Chúc bị tử vong tại chỗ; 2 xe máy, 2 xe ô tô (bao gồm cả xe Camry của anh Sơn) bị hư hỏng với tổng thiệt hại hơn 270 triệu đồng.

Có mặt tại tòa, về phía gia đình nạn nhân gồm ông Trần Việt Dũng (SN 1962, Ái Mộ, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội – chồng bà Chúc), chị Trần Thị Vân Anh (con gái ông Tiến), chị Nguyễn Thị Thi (SN 1990, mẹ đẻ cháu Gia Hân phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội).

Ngoài ra, với tư cách là người làm chứng, anh Dương Văn Cường (SN 1958, chủ cửa hàng rửa xe ô tô tại số 19 phố Hoàng Như Tiếp) và chị Dương Thị Phương Anh (SN 1991 – con gái anh Cường) cũng tới tham dự phiên tòa.

Trong vụ án này, Luật sư Đỗ Thị Hương là người được TAND quận Long Biên chỉ định bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho cháu Trần Gia Hân.

Ông Dũng và chị Thi xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.
Ông Dũng và chị Thi xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Tại tòa, Vinh khai nhận bản thân Vinh đã biết lái xe từ lâu và thường xuyên đánh xe của khách vào - ra để rửa xe nên mới nhảy lên xe camry của anh Sơn đến rửa xe, trước đó có uống 2 ly rượu trong lúc ăn sáng, đồng thời không có bằng lái và không làm chủ được tốc độ nên đã đâm tử vong 3 nạn nhân.

Vì sợ hãi, Vinh về nhà ngồi uống rượu để lấy lại bình tĩnh rồi mới đến công an đầu thú.

Trình bày tại tòa, vợ Vinh cho biết khi gặp Vinh trong giai đoạn điều tra Vinh có tác động, dặn dò đền bù khắc phục hậu quả cho các bị hại.

Trả lời HĐXX anh Cường nhận thấy việc để Vinh tự ý lấy xe của khách lái ra ngoài như vậy cũng có một phần trách nhiệm của bản thân.

Các nhân chứng như ông Nguyễn Bá Quang (nhà cách hiện trường vụ việc 10m) và chị Phương Anh đều khẳng định Vinh là người điều khiển xe ô tô rồi gây ra tai nạn.

Theo lời chị Phương Anh, lúc ngồi sau chị nghe nhạc và chơi game nên không để ý. Khi bị va đập vào ghế lái vì tai nạn chị Phương Anh bị choáng. Chị Phương Anh khẳng định trong xe ô tô chỉ có chị và Vinh và Vinh là người điều khiển.

Trả lời câu hỏi của công tố viên về dấu vân tay ở gương chiếu hậu (gương trong xe ô tô ở hàng ghế lái) chị Phương Anh trình bày do trang điểm trên xe nên để lại dấu vân tay. Ngoài ra trong lúc rửa, lau dọn nội thất cũng có chạm tay vào gương để lau chùi nên có dấu vân tay.

Trình bày tại tòa, phía gia đình bị hại đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo bởi lẽ bị cáo còn phải nuôi con nhỏ, sự việc xảy ra không ai mong muốn đồng thời phía gia đình bị cáo cũng đã bồi thường thiệt hại, khắc phụ hậu quả nên không có đề nghị gì về trách nhiệm dân sự.

Sau khi xem xét toàn bộ nội dung vụ án, HĐXX đã quyết định xử phạt bị cáo Nguyễn Quang Vinh 10 năm tù giam theo đúng tội danh bị đưa ra truy tố.

Đọc thêm