Taliban thành lập tiểu đoàn cảm tử để bảo vệ biên giới

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Những kẻ đánh bom tự sát từ tiểu đoàn này đã tổ chức các cuộc tấn công chống lại lực lượng của chính phủ bị lật đổ và các thành viên của liên minh quốc tế do Hoa Kỳ dẫn đầu.
Taliban được cho là đã triển khai tiểu đoàn gồm những kẻ đánh bom liều chết tại tỉnh Badakhshan, giáp biên giới với Tajikistan và Trung Quốc. Ảnh: NDTV
Taliban được cho là đã triển khai tiểu đoàn gồm những kẻ đánh bom liều chết tại tỉnh Badakhshan, giáp biên giới với Tajikistan và Trung Quốc. Ảnh: NDTV

Phong trào Taliban đã thành lập một tiểu đoàn đặc biệt gồm những "chiến binh cảm tử" ở miền bắc Afghanistan để bảo vệ biên giới với Trung Quốc và Takjikistan, Phó tỉnh trưởng tỉnh Badakhshan Mullah Nisar Ahmad Ahmadi thông tin.

Hãng thông tấn địa phương Hama Press dẫn lời Thống đốc cho biết: “Một tiểu đoàn cảm tử đặc biệt có tên Lashkar-e Mansur ('Quân đội Mansoor') sẽ được triển khai tới biên giới Afghanistan", phía đông bắc giáp Tajikistan và Trung Quốc.

Phó tỉnh trưởng Badakhshan nói thêm rằng tiểu đoàn này cũng giống như tiểu đoàn đã tiến hành các cuộc tấn công liều chết nhắm vào lực lượng an ninh của chính phủ Afghanistan trước đây.

Theo báo cáo, những "chiến binh cảm tử" từ tiểu đoàn này đã tham gia các cuộc tấn công khủng bố nhằm vào lực lượng của chính phủ bị lật đổ và các thành viên của liên minh quốc tế do Hoa Kỳ dẫn đầu.

"Việc đánh bại Mỹ sẽ không thể xảy ra nếu không có tiểu đoàn này. Những người đàn ông dũng cảm này sẽ mặc áo ghi-lê chất nổ và sẽ kích nổ các căn cứ của Mỹ ở Afghanistan. Đây là những người thực sự không sợ hãi, những người cống hiến hết mình vì sự đồng ý của Thánh Allah", ông Ahmadi nói được Khaama Press trích dẫn.

Ngoài ra, cùng với Lashkar-e-Mansoori, Badri 313 là một tiểu đoàn khác được mệnh danh là một trong những nhóm quân được trang bị và hiện đại nhất được triển khai tại sân bay quốc tế Kabul. Badri 313 cũng được cho là bao gồm tất cả những kẻ đánh bom liều chết, theo Khaama Press.

Sau khi Hoa Kỳ công bố kế hoạch rút quân khỏi Afghanistan, Taliban đã bắt tay vào một hoạt động quy mô lớn để đưa đất nước này vào tầm kiểm soát của mình. Ngày 15/8, các tay súng Taliban tràn vào Kabul mà không gặp phải sự kháng cự nào và Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani đã từ chức và bỏ chạy khỏi đất nước.

Vào ngày 6/9, phong trào cho biết họ đã đảm bảo toàn quyền kiểm soát toàn bộ lãnh thổ Afghanistan. Vào ngày 7/9, Taliban đã công bố một chính phủ Afghanistan mới chỉ bao gồm các thành viên của phong trào, phần lớn trong số họ là người dân tộc Pashtun. Cho đến nay, chưa có quốc gia nào công nhận tính hợp pháp của nội các Taliban, theo Hãng thông tấn TASS.