Taliban tuyên bố cấp thẻ căn cước và hộ chiếu

(PLVN) - Hội đồng Bộ trưởng của Tiểu vương quốc Hồi giáo Afghanistan (IEA) cho biết họ sẽ sớm bắt đầu cấp thẻ căn cước và hộ chiếu quốc gia tại nước này, TOLO News đưa tin.
Thẻ căn cước và hộ chiếu mới sẽ được cấp bởi Tiểu vương quốc Hồi giáo Afghanistan.

Tuy nhiên, Chính phủ Tiểu vương quốc Hồi giáo Afghanistan do Taliban lãnh đạo vẫn chưa tiết lộ chính xác ngày phát hành các giấy tờ này. Việc cấp thẻ căn cước và hộ chiếu đã bị ngừng ngay sau khi nhóm cực đoan này chiếm thủ đô Kabul hôm 15/8/2021.

Theo TOLO News, diễn biến này được đưa ra sau khi Hội đồng các bộ trưởng tổ chức một cuộc họp vào thứ Hai. Báo cáo cũng cho rằng, chính quyền Taliban đã chỉ đạo Bộ Nội vụ bắt đầu quá trình cấp thẻ căn cước và hộ chiếu quốc gia.

Sự phát triển này sẽ giúp giải thoát cho hàng vạn công dân Afghanistan sẵn sàng rời khỏi đất nước hoặc cần đi du lịch đến các quốc gia khác. Hàng chục nghìn người đang chờ đợi để được cấp hộ chiếu và thẻ căn cước.

Trước đó, ngày 26/9, các nhóm cực đoan đã thông báo thay đổi thẻ căn cước và hộ chiếu do Chính phủ của cựu Tổng thống Ashraf Gahani cấp cho công dân. Tuy nhiên, các tài liệu đó vẫn sẽ có giá trị trong thời điểm hiện tại, báo Khama Press đưa tin.

Taliban tuyên bố hộ chiếu cũ của Cộng hòa Afghanistan vẫn có hiệu lực. Ảnh: ANI

Thứ trưởng Văn hóa và Thông tin Taliban, Zabiullah Mujahid cho biết, Bộ trưởng Văn hóa và Thông tin Taliban đã xác nhận việc thay đổi tên của đất nước được in trên các tài liệu và giấy tờ công dân chính thức. Ông Mujahid cho biết Cộng hòa Afghanistan sẽ được đổi tên thành "Tiểu vương quốc Hồi giáo Afghanistan". Ngoài ra, ông cũng nhắc lại rằng hiệu lực của các văn bản được ban hành trong Chính phủ trước đây cũng sẽ vẫn được coi là hợp lệ.

Theo Republic World, trước đó, Taliban đã thay thế Bộ phụ nữ bằng Bộ Cầu nguyện và Hướng dẫn và Thúc đẩy Đạo đức và Phòng ngừa tội phạm. Đồng thời cấm học sinh và giáo viên nữ tại các trường phổ thông và cao đẳng.

Mặc dù phải đối mặt với hàng loạt chỉ trích và áp lực từ cộng đồng quốc tế, tổ chức này vẫn kiên quyết chống lại các yêu cầu và cảnh báo. Tuần trước, Dự luật Thượng viện Hoa Kỳ đã đề xuất áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Tiểu vương quốc Hồi giáo Afghanistan và những người ủng hộ nước này.

Bất chấp lời cảnh báo mạnh mẽ từ Mỹ và các nước châu Âu khác, Bộ Nội vụ Afghanistan cho biết bất kỳ hình phạt nào đối với đất nước bị tàn phá bởi chiến tranh sẽ lặp lại các chính sách thất bại của Hoa Kỳ ở Afghanistan.