Tạm đình chỉ thầy giáo bị tố có hành vi khiếm nhã với nữ sinh lớp 10

(PLVN) - Lãnh đạo Trường THPT Cao Thắng đã tạm đình chỉ với thầy giáo bị tố có hành vi khiếm nhã với nữ sinh lớp 10.
Trường THPT Cao Thắng (TP. Huế)
Trường THPT Cao Thắng (TP. Huế)

Bà B.T.P.T. (ngụ phường Phú Nhuận, Huế) đã có đơn gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế về việc con gái bà tên là H.T.U.N. (SN 2002, học sinh lớp 10 Trường THPT Cao Thắng) bị thầy giáo dạy thể dục tên là N.T.H xúc phạm nhân phẩm, bằng hành vi và lời nói khiếm nhã.

Trước đó, em H. T. U.N., (con gái bà T.), đang học lớp 10B2, trường THPT Cao Thắng đã viết bản tường trình gửi cô giáo chủ nhiệm trình bày sự việc: Trong buổi học thể dục, thầy giáo N.T.H. (giáo viên dạy môn Thể dục) đã hỏi em là “Thầy tán em được không”, đồng thời nói em N. “hàng to”. Theo em N., trước đó, thầy H. cũng đã có lần bóp má nữ sinh này.

Mới đây, gia đình này còn cung cấp thêm bản viết tay làm chứng của học sinh trong trường. Người đứng ra làm chứng là học sinh C.N.A.T (học lớp 10 Trường THPT Cao Thắng). Trong bản tường trình và làm chứng của mình, học sinh A.T trình bày, thầy giáo dạy thể dục N.T.H đã có hành vi bóp má nữ sinh H.T.U.N. (SN 2002, học lớp 10 Trường THPT Cao Thắng); cũng như có lời nói không phù hợp với tư cách của một thầy giáo.

Bản tường trình, làm chứng của học sinh C.N.A.T Trường THPT Cao Thắng
 Bản tường trình, làm chứng của học sinh C.N.A.T Trường THPT Cao Thắng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế hiện đã chỉ đạo Đội điều tra tổng hợp xác minh giải quyết và vừa ban hành văn bản thụ lý đơn của bà B.T.P.T..

Cùng với việc vào cuộc của cơ quan công an, Ban giám hiệu Trường THPT Cao Thắng cũng đã thành lập tổ xác minh, làm rõ về sự việc của thầy H. theo đơn tố cáo của phụ huynh.

Được biết, giáo viên N.T.H (SN 1984) có trình độ đại học chuyên ngành bơi lội và đã có gia đình. Trước khi chuyển về công tác tại trường THPT Cao Thắng vào tháng 7/2016, giáo viên này từng giảng dạy tại một số trường THPT ở địa bàn TP. Huế.

Từ đơn tố cáo của phụ huynh B.T.P.T, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh TT-Huế Nguyễn Tân cũng đã chỉ đạo các phòng, ban chức năng kiểm tra, yêu cầu xử lý nghiêm, không bao che, dung túng nếu giáo viên N.T.H có vi phạm. Thầy giáo N.T.H đã bị lãnh đạo Trường THPT Cao Thắng tạm đình chỉ công tác.

Vào ngày 12/12, Trường THPT Cao Thắng họp hội đồng kỷ luật để có quyết định xử lý giáo viên N.T.H theo kết quả thẩm tra của tổ xác minh của trường.

Đọc thêm