Tạm giam đối tượng vận chuyển hơn 16 ngàn bao thuốc lá lậu

(PLVN) - Vũ thuê xe tải đến biên giới chở thuốc lá lậu cho đầu nậu nhưng không may xe gặp nạn rơi xuống sông, khi trục vớt thì bị Công an phát hiện bên trong chiếc xe tải chở hàng ngàn bao thuốc lá ngoại nhập lậu.
Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đã thực hiện lệnh bắt tạm giam 04 tháng đối với Nguyễn Thanh Vũ
Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đã thực hiện lệnh bắt tạm giam 04 tháng đối với Nguyễn Thanh Vũ

Sáng 15/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đã thực hiện lệnh bắt tạm giam 04 tháng đối với Nguyễn Thanh Vũ (44 tuổi, ngụ quận Ô Môn, TP Cần Thơ) về hành vi tàng trữ, vận chuyển hàng cấm.

Tại cơ quan công an, Vũ khai nhận trước đó nhận chở thuê thuốc lá lậu cho một đầu nậu mỗi chuyến trót lọt với giá từ 2 đến 3 triệu đồng. Đến ngày 22/11/2018, Vũ  thuê Nguyễn Thanh Phong (SN 1989, ngụ quận Cái Răng, TP Cần Thơ) làm tài xế điều khiển xe ô tô tải BKS 68C - 03045 đến khu vực biên giới thuộc TP Hà Tiên (tỉnh Kiên Giang) rồi chở hơn 16 ngàn bao thuốc lá nhập về TP Vị Thanh (Hậu Giang) để giao cho đầu nậu.

Đối tượng Vũ và tang vật là chiếc xe tải và hơn 16 ngàn bao thuốc lá lậu
Đối tượng Vũ và tang vật là chiếc xe tải và hơn 16 ngàn bao thuốc lá lậu

Khi Phong chạy xe đến huyện Giang Thành (Kiên Giang) thì tự gây tai nạn, xe mất lái, lao xuống sông làm Phong và Vũ đều bị thương và bỏ trốn khỏi hiện trường, đồng thời thông báo cho đầu nậu là một phụ nữ thuê phương tiện trục vớt xe bị nạn, tuy nhiên trên đường kéo xe tải về TP Rạch Giá thì bị lực lượng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Kiên Giang phối họp cùng lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Kiên Giang phát hiện tạm giữ phương tiện và tang vật là 16.300 gói thuốc lá lậu hiệu Hero, Jet, Ram và Scott.

Quá trình bỏ trốn, khoảng 1 tuần sau đó, tài xế Phong tiếp tục vận chuyển thuốc lá lậu bị lực lượng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Kiên Giang và Công an huyện Châu Thành bắt giữ tại địa bàn huyện Châu Thành (Kiên Giang). Riêng Vũ bỏ trốn về tỉnh Long An. Vào ngày 10/5/2019 vừa qua, biết mình không thoát khỏi lưới pháp luật nên Vũ đã đến Công an tự thú.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Đọc thêm