Tân Thủ tướng Malaysia tuyên thệ nhậm chức

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ông Ismail Sabri Yaakob hôm nay (21/8), đã tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Malaysia, chấm dứt gần một tuần vị trí thủ tướng chính thức của nước này bị để trống.
Tân Thủ tướng Malaysia Ismail Sabri Yaakob (trái) nhận quyết định bổ nhiệm từ Quốc vương Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah trước khi tuyên thệ trở thành nhà lãnh đạo mới của đất nước tại Cung điện Quốc gia ở Kuala Lumpur. Ảnh: Bộ Thông tin Malaysia/AFP
Tân Thủ tướng Malaysia Ismail Sabri Yaakob (trái) nhận quyết định bổ nhiệm từ Quốc vương Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah trước khi tuyên thệ trở thành nhà lãnh đạo mới của đất nước tại Cung điện Quốc gia ở Kuala Lumpur. Ảnh: Bộ Thông tin Malaysia/AFP

Theo Channel News Asia, chính trị gia 61 tuổi thuộc Tổ chức Quốc gia Mã Lai Thống nhất (UMNO) tuyên thệ nhậm chức trước Quốc vương Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah tại cung điện hoàng gia của Malaysia.

Buổi lễ được tổ chức một ngày sau khi nhà vua công bố việc bổ nhiệm ông Yaakob. Quốc vương Malaysia trong lúc công bố việc bổ nhiệm cũng nhấn mạnh tân Chính phủ cần ngay lập tức tiếp tục nỗ lực chống lại COVID-19.

Ông Ismail Sabri gần đây nhất là Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng quốc phòng trong Chính phủ của đảng Perikatan Nasional (PN) do ông Muhyiddin Yassin - người đã từ chức hôm 16/8 vì mất sự ủng hộ của đa số tại Hạ viện – làm Thủ tướng.

Ứng cử viên của phe đối lập cho chức Thủ tướng là ông Anwar Ibrahim đã kêu gọi những người ủng hộ ông chấp nhận việc bổ nhiệm ông Ismail Sabri Yaakob làm Thủ tướng thứ 9 của quốc gia này.