Sau khi kết thúc chuyến thăm cấp Nhà nước tại Kazakhstan, từ ngày 7-/8/5/2025, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Azerbaijan theo lời mời của Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan Ilham Aliyev. Đồng chí Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Tư pháp là thành viên chính thức tham gia Đoàn đại biểu cấp cao.
Vào ngày 7/5/2025, ngay sau Hội đàm cấp Nhà nước giữa Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm và Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan Ilham Aliyev, trước sự chứng kiến của Lãnh đạo Đảng và Nhà nước hai bên, Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Hải Ninh và Bộ trưởng Tư pháp Azerbaijan Farid Ahmadov đã trao Chương trình hợp tác giữa hai Bộ giai đoạn 2025 – 2027.
Việc xây dựng Chương trình hợp tác giữa Bộ Tư pháp Việt Nam và Bộ Tư pháp Azerbaijan giai đoạn 2025-2027 là một trong những hoạt động để cụ thể hóa nội hàm của mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước vừa được nâng cấp trong chuyến thăm Azerbaijan lần này của Tổng Bí thư Tô Lâm.
Bên cạnh đó, việc ký Chương trình hợp tác ba năm giữa hai Bộ nhằm triển khai Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Tư pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Tư pháp nước Cộng hòa Azerbaijan năm 2016 đã được ký vào ngày 8/3/2016, tiếp nối Chương trình hợp tác đã ký giữa hai Bộ giai đoạn 2020-2022. Văn kiện hợp tác lần này được ký kết sẽ tạo thuận lợi để các Bên tập trung đẩy mạnh các hoạt động hợp tác, trao đổi chuyên môn về các chủ đề:
1) ứng dụng chuyển đổi số trong công tác đăng ký, quản lý hộ tịch;
2) cải cách pháp luật, thi hành pháp luật và ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực tư pháp;
3) phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng lực về xây dựng pháp luật cho cán bộ của các Bên;
4) đào tạo các chức danh tư pháp, tập trung vào lĩnh vực công chứng, luật sư, giám định tư pháp và hòa giải;
5) các dự kiến xây dựng và hoàn thiện pháp luật quốc gia;
và 6) trao đổi ấn phẩm, tài liệu, thông tin pháp lý đã được công bố của các Bên. Việc ký và triển khai Chương trình hợp tác này đáp ứng yêu cầu về tăng cường nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm nước ngoài trong xây dựng, thi hành pháp luật cũng như mở rộng hợp tác quốc tế về pháp luật và tư pháp theo tinh thần Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.
![]() |
Bộ trưởng Tư pháp Việt Nam Nguyễn Hải Ninh và Bộ trưởng Tư pháp Azerbaijan Farid Ahmadov |
Quan hệ hợp tác pháp luật với Azerbaijan khởi đầu với việc ký Bản ghi nhớ hợp tác giữa hai Bộ Tư pháp năm 2016. Hai Bên đều là thành viên của Công ước La Hay năm 1965 về tống đạt ra nước ngoài giấy tờ tư pháp và ngoài tư pháp trong lĩnh vực dân sự hoặc thương mại và Công ước La Hay năm 1993 về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế. Hai Bên cũng đã tiến hành trao đổi đoàn công tác như Đoàn Bộ trưởng Tư pháp Azerbaijan Fikrat F.Mammadov sang thăm và làm việc vào tháng 3/2016; đoàn Thứ trưởng Toghrul Musayev sang thăm vào tháng 1/2017 nhằm chia sẻ thông tin về vai trò của ngành tư pháp và trao đổi về:
(i) kinh nghiệm hoàn thiện pháp luật và cải cách tư pháp;
(ii) khả năng hợp tác giữa hai Bên trong đào tạo, nghiên cứu khoa học pháp lý cũng như bồi dưỡng nâng cao trình độ cho các chức danh tư pháp...
Việc ký Chương trình hợp tác giữa Bộ Tư pháp hai nước giai đoạn 2025 – 2027 với các hoạt động hợp tác cụ thể sẽ thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực pháp luật ngày càng sâu rộng, đặc biệt trong bối cảnh hai nước mới nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược.
Vụ Hợp tác quốc tế đưa tin từ Azerbaijan