Tập đoàn FLC khẳng định không sử dụng tiền mà Faros thu được từ các nhà đầu tư

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Đại diện Tập đoàn FLC cho biết, Tập đoàn không có quan hệ trực tiếp với Công ty Faros và không sử dụng các khoản tiền mà Faros thu được của các nhà đầu tư.
Các bị cáo tại tòa.
Các bị cáo tại tòa.

Chiều 23/7, phiên tòa xét xử ông Trịnh Văn Quyết - cựu Chủ tịch Cty CP Tập đoàn FLC (Tập đoàn FLC) và 49 bị cáo khác về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Thao túng thị trường chứng khoán”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán” tiếp tục diễn ra.

Trả lời thẩm vấn, bị cáo Lê Văn Tuấn (Kiểm toán viên Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội (CPA) bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” cho rằng bị cáo ký theo chỉ đạo của Chủ tịch HĐTV, TGĐ CPA.

Theo cáo trạng, Lê Văn Tuấn ký các báo cáo tài chính kiểm toán của Công ty Faros trái pháp luật, qua đó giúp Trịnh Văn Quyết niêm yết cổ phiếu ROS trên sàn HOSE, bán cổ phiếu chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư trên sàn chứng khoán.

Tại tòa, cáo Tuấn đổ thừa cho bị cáo Nguyễn Ngọc Tỉnh (Chủ tịch HĐTV, TGĐ CPA) là người chỉ đạo nên bị cáo mới ký. Ngoài ra, bị cáo Tuấn còn khai, bị cáo Tỉnh còn hướng dẫn bị cáo khai như thế nào khi làm việc với cơ quan điều tra.

Đối chất với bị cáo Tuấn, bị cáo Tỉnh cho biết, bị cáo là người đề nghị bổ sung Tuấn vào nhóm kiểm toán vì Tuấn giới thiệu khách cho công ty. Bị cáo Tỉnh khẳng định ông không hề gây sức ép hay chỉ đạo bị cáo Tuấn phải ký báo cáo kiểm toán. Ông Tỉnh cũng phủ nhận hướng dẫn dẫn bị cáo Tuấn khai như thế nào nếu cơ quan điều tra hỏi cung. Bị cáo Tỉnh khẳng định, bị cáo Tuấn trình bày trước tòa như vậy là sai.

Theo lời khai của ông Tỉnh, báo cáo kiểm toán tài chính của Công ty Faros do CPA ký ban hành là có sự đồng thuận của các thành viên trong nhóm kiểm toán.

Sau đó, chủ tọa phiên tòa đã công bố lời khai của bị cáo Tuấn tại cơ quan điều tra. Lời khai thể hiện, bị cáo Tuấn biết việc báo cáo kết quả kiểm toán đối với Công ty Faros do nhóm kiểm toán (trong đó có bị cáo Tuấn) kết luận là chưa đủ điều kiện…

Sau khi thẩm vấn các bị cáo tại CPA, HĐXX đã hỏi một số bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan.

Trả lời câu hỏi cảu HĐXX, đại diện Tập đoàn FLC cho biết, Tập đoàn FLC không có quan hệ trực tiếp với Công ty Faros. Vị này khẳng định Tập đoàn FLC không sử dụng các khoản tiền mà Công ty Faros thu được của các nhà đầu tư. Đối với những tài sản đã bị thu giữ trong quá trình điều tra, đại diện Tập đoàn FLC cho biết, họ tôn trọng và chấp nhận các phán quyết của tòa án.

Đại diện Công ty Faros cho biết, Công ty Faros đã được tiếp cận các tài liệu liên quan đến vụ án, công ty tôn trọng các kết luận như cáo trạng của VKSND tối cao đã xác định.

Ngoài ra, đại diện Công ty Faros cho biết thêm, giá trị của các cổ phiếu ROS vẫn còn giá trị, chỉ bị ngừng giao dịch trên sàn chứng khoán.

Có mặt tại toà, bà Lê Ngọc Diệp (vợ ông Trịnh Văn Quyết) nói rằng bà tôn trọng các nội dung cáo trạng đã nêu. “Nếu tôi có nhận khoản tiền nào thì đó là để trả các khoản nợ mà tôi vay hộ Huế (bị cáo Trịnh Thị Minh Huế, em gái ông Quyết-PV)”, bà Diệp nói.

Về khối tài sản chung đang bị kê biên, bà Diệp đồng ý dùng các tài sản này để khắc phục hậu quả vụ án cho chồng. Về một số tài sản đang thế chấp ở ngân hàng, bà Diệp nói rằng các hồ sơ ngân hàng gửi đến CQĐT, VKS bà không được biết.

Theo hồ sơ vụ án, CQĐT đã kê biên tài sản diện tích 799,6m2 nhà đất tại Khu đô thị Mỹ Đình 2, TP Hà Nội; 199,9m2 nhà đất tại Khu đô thị Mỹ Đình 2; 199,9m2 nhà đất ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội của ông Trịnh Văn Quyết.

Phiên toà đang tiếp tục diễn ra./.

Đọc thêm