Tập thể giáo viên một trường ở Hà Nội viết tâm thư, xin giảm nhẹ hình phạt cho cựu Phó Chủ tịch Hà Nội Chử Xuân Dũng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Dự kiến ngày 28/7, HĐXX TAND TP Hà Nội sẽ ra phán quyết với 54 bị cáo trong vụ án “Chuyến bay giải cứu”. Quá trình tòa nghị án, hàng chục giáo viên đã viết tâm thư, xin giảm nhẹ hình phạt cho cựu Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội.
Ông Chử Xuân Dũng tại tòa.
Ông Chử Xuân Dũng tại tòa.

Theo chia sẻ của luật sư (LS) Trịnh Văn Tuyến - người bào chữa cho ông Chử Xuân Dũng (cựu Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội), 71 người là cán bộ, giáo viên Trường THPT Lê Lợi (ở Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội) vừa có tâm thư kiến nghị gửi tới TAND TP Hà Nội xin giảm nhẹ hình phạt cho ông Dũng.

Trong đơn, Tập thể cán bộ, giáo viên Trường THPT Lê Lợi viết về quá trình công tác và những hiểu biết về cá nhân ông Chử Xuân Dũng khi làm giáo viên bộ môn Toán lúc mới ra trường tại Trường THPT Sóc Sơn – Hà Nội năm 1994. Sau đó, ông Dũng trải qua nhiều vị trí công tác như Hiệu phó Trường THPT Trần Hưng Đạo (quận Thanh Xuân, Hà Nội), Hiệu trưởng Trường THPT Phạm Hồng Thái (quận Ba Đình, Hà Nội), Hiệu trưởng Trường THPT Chu Văn An (quận Tây Hồ, Hà Nội), Phó giám đốc rồi Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

Theo Tập thể giáo viên Trường THPT Lê Lợi, trong suốt quá trình công tác, ông Dũng luôn là một thầy giáo có tâm đức trong sáng; có phẩm chất, bản lĩnh chính trị vững vàng; có nhiều thành tích, đóng góp to lớn cho ngành giáo dục Thủ đô.

Với Trường THPT Lê Lợi, ông Dũng khi là Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã dồn nhiều tâm huyết, giúp Nhà trường xây dựng thành công mô hình THPT công lập đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 và trường đạt tiêu chí trường chất lượng cao, được UBND TP Hà Nội ra quyết định công nhận vào tháng 10/2020.

“Có thể nói, ở cương vị công tác nào, thầy giáo Chử Xuân Dũng luôn là một nhà giáo tâm huyết, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, do điều kiện khách quan, thầy đã vô tình vi phạm pháp luật khi giữ cương vị Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội trong vụ án “Chuyến bay giải cứu.

Căn cứ vào bản chất và những đóng góp to lớn của ông Chử Xuân Dũng trong quá trình công tác, tập thể giáo viên, cán bộ Trường THPT Lê Lợi kiến nghị HĐXX mở lượng khoan hồng, giảm nhẹ mức án cho ông Dũng, để ông Dũng sớm trở lại hòa nhập cộng đồng, sửa chữa sai lầm vi phạm, phấn đấu trở thành công dân tốt”, Thể thể cán bộ, giáo viên Trường THPT Lê Lợi viết.

Theo hồ sơ vụ án, sau khi ký các văn bản phê duyệt cách ly công dân về từ nước ngoài, ông Dũng đã nhận “cảm ơn” hơn 2 tỷ đồng từ 2 cá nhân. Hiện nay, ông Dũng đã khắc phục hết số tiền trên. Do đó, khi đối đáp với quan điểm bào chữa của luật sư, bị cáo, VKS đã đề nghị giảm 1 năm tù xuống còn 3-4 năm tù đối với ông Dũng.

Trước đó, khi được nói lời sau cùng, ông Dũng nói, ông phạm tội từ những sai phạm trong công tác xử lý công việc. Đây là sai phạm rất nghiêm trọng, làm sụp đổ toàn bộ quá trình 29 năm công tác, mất đi toàn bộ nỗ lực của bản thân ông.

“Bị cáo rất đau xót, ăn năn hối cải”, cựu Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội nói và cho biết sai lầm của mình đã làm ảnh hưởng đến bản thân, gia đình và cơ quan nơi mình công tác. Do đó, ông Dũng gửi lời xin lỗi chân thành, sâu sắc nhất đến Đảng, Nhà nước, toàn thể nhân dân vì sai phạm của mình đã làm ảnh hưởng đến truyền thống tốt đẹp, tương thân tương ái của dân tộc.

Ông Dũng còn gửi lời xin lỗi đến tất cả công dân cách ly ở Hà Nội. “Sai phạm của bị cáo đã làm cho các công dân đang gặp khó khăn càng trở nên khó khăn hơn”, ông Dũng ngậm ngùi và mong HĐXX khoan hồng để bị cáo sớm được trở về với gia đình./.

Đọc thêm