Tàu thủy nghìn tấn đâm chìm thuyền ngư dân, 2 phụ nữ bị nạn

(PLO) - Đoàn sà lan di chuyển ra Cảng Khe Dây (Tổng Công ty Đông Bắc) xảy ra va chạm với 1 chiếc mủng, khiến một phụ nữ 63 tuổi bị thương rất nặng và bà Bùi Thị Mùi (77 tuổi, trú tại phường Cửa Ông, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) bị nước cuốn trôi, mất tích.
Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin từ Cảng vụ đường thủy nội địa tỉnh Quảng Ninh, sáng 5/7, đoàn sà lan QN-3979 có trọng tải 2.338 tấn do ông Bùi Văn Luyện làm thuyền trưởng cập Cảng Hóa chất Vinacomin để bốc hàng.

Đến khoảng 6h ngày 7/7, sau khi bốc hàng xong, đoàn sà lan di chuyển ra Cảng Khe Dây (Tổng Công ty Đông Bắc) xảy ra va chạm với 1 chiếc mủng, trên mủng có 2 người, khiến một phụ nữ 63 tuổi bị thương rất nặng và bà Bùi Thị Mùi (77 tuổi, trú tại phường Cửa Ông, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) bị nước cuốn trôi, mất tích.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung công tác cứu hộ, cứu nạn, tìm kiếm người mất tích, cứu chữa người bị thương đã được chuyển về Bệnh viện Cẩm Phả. Đồng thời xác định nguyên nhân, có biện pháp xử lý kịp thời.

Tính đến 17h cùng ngày, bà Mùi vẫn chưa được tìm thấy.

Đọc thêm