Tên trộm sa lưới khi đang vứt giấy tờ của bị hại

(PLO) - Ngày 17/12, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Giáp Văn Phương (SN 1985, ở Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) ra xét xử và tuyên phạt 12 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản. Bị hại trong vụ án là anh Xu Xingyi (quốc tịch Trung Quốc).
Bị cáo Giáp Văn Phương. Ảnh ANTĐ
Bị cáo Giáp Văn Phương. Ảnh ANTĐ

Theo cáo trạng, ngoài 20 tuổi, Phương “ập” vào ma túy, bị xử phạt 26 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” hồi năm 2009. Mãn hạn tù trở về gia đình, Phương lại sa vào con đường lầm lỗi. Tài liệu điều tra thể hiện, khoảng hơn 20h ngày 30/7/2018, Phương lấy xe Honda Vision của vợ đến đón bạn là Phạm Gia Trung (chưa rõ nhân thân lai lịch).

Sau đó, bộ đôi đi lòng vòng qua nhiều tuyến phố trung tâm Hà Nội nhằm mục đích thấy ai sơ hở thì trộm cắp. Khi đi đến đoạn đường gần ngã tư phố Nguyễn Hữu Huân – Hàng Bạc, họ nhìn thấy anh Xu Xingyi (SN 1995, quốc tịch Trung Quốc) lưng đeo balo đang cùng bạn gái là Petit Anais (SN 1999, quốc tịch Pháp) đi bộ trên đường.

Phương còn điện thoại cho bạn là Phạm Trí Thức (chưa rõ nhân thân, lai lịch) ra giúp sức. Thức đồng ý rồi cùng Mạnh (chưa rõ nhân thân, lai lịch) đến gặp Phương. Phương và đồng bọn liền bám theo hai du khách. Khi đi bộ đến ngã ba phố Hàng Bè  - Gia Ngư, Thức và Trung xuống xe, áp sát anh Xu Xingyi và chị Petit Anais.

Thức dùng tay kéo khóa balo của anh Xu Xingyi để lấy tài sản nhưng không được. Không chấp nhận “tay không”, nhóm của Phương tiếp tục bám theo. Lợi dụng sơ hở khi cặp đôi ngoại quốc mua hàng, Trung áp sát, thò vào trong balo lấy được 1 ví da màu đen của anh Xu Xingyi.

Thấy động phía sau, người đàn ông quốc tịch Trung Quốc quay lại, phát hiện Trung đang cầm ví của mình nên yêu cầu trả. Ngay lập tức Trung bỏ chạy, sau đó nhảy lên xe của Mạnh đang đợi. Trung kiểm tra ví, lấy tiền rồi đưa Phương mang ví không đi vứt thì bị Công an phường Hàng Bạc kiểm tra, đưa về trụ sở để làm rõ.

Tổng số tài sản Phương và đồng bọn chiếm đoạt của anh Xu Xingyi hơn 14 triệu đồng. Đối với các đối tượng gồm Phạm Gia Trung, Phạm Trí Thức và Mạnh, cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh, CQĐT tách hồ sơ tài liệu tiếp tục điều tra, khi nào làm rõ thì  xử lý sau. 

Đọc thêm