TH true MILK: Thương hiệu của sữa tươi sạch, chất lượng

(PLO) - Trong nhóm ngành nghề Thực phẩm, đồ uống, thương hiệu TH true MILK được xướng danh đầu tiên nhận biểu trưng Thương hiệu quốc gia. Các nhóm sản phẩm của TH đạt thương hiệu quốc gia gồm: Sữa tươi TH True Milk, Sữa chua ăn TH Topkid, TH School Milk; sữa chua uống TH True Yogurt.
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình trò chuyện, tìm hiểu thông tin về thương hiệu TH true MILK bên lề Lễ trao biểu trưng tối 30/11
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình trò chuyện, tìm hiểu thông tin về thương hiệu TH true MILK bên lề Lễ trao biểu trưng tối 30/11

Tối 30/11, tại Hà Nội, Bộ Công Thương tổ chức trao Biểu trưng cho các Doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia năm 2016. Tới dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình,  Bộ trưởng Bộ Công thương  Trần Tuấn Anh và đại diện nhiều bộ ngành.

Nhận định về TH true MILK, Ban Tổ chức khẳng định, đây là thương hiệu của sữa tươi sạch, chất lượng, cung cấp các sản phẩm tươi ngon, bổ dưỡng cho người tiêu dùng Việt Nam.

Là thương hiệu mới ra đời năm 2010 nhưng TH true MILK để lại dấu ấn mạnh mẽ và nhanh chóng được người tiêu dùng Việt Nam biết tới. Khởi nguồn từ Dự án Sản xuất và chế biến sữa tươi sạch true MILK với mô hình sản xuất theo chuỗi “từ đồng cỏ xanh tới ly sữa sạch”, hiện nay, TH được biết tới với Trang trại xác lập kỷ lục Trang trại chăn nuôi bò sữa công nghệ cao lớn nhất Châu Á, quy mô hơn 45.000 con bò. Công ty cổ phần sữa TH- đơn vị được vinh danh – đang điều hành Nhà máy chế biến sữa TH lớn nhất Đông Nam Á. Đây là nơi kiến tạo, chế biến 39 dòng sản phẩm TH true MILK  với công  nghệ hiện đại nhất thế giới.

Ông Ngô Minh Hải, Phó TGĐ Tập đoàn TH nhận Biểu trưng Thương hiệu quốc gia cho TH True Milk
Ông Ngô Minh Hải, Phó TGĐ Tập đoàn TH nhận Biểu trưng Thương hiệu quốc gia cho TH True Milk

 Sản phẩm TH true MILK được phân phối trên các kênh hiện đại, truyền thống và đặc biệt là phân phối qua hệ thống hơn 200 cửa hàng TH true Mart. Theo kết quả nghiên cứu thị trường tháng 2/2015 về sức khỏe thương hiệu TH true MILK của IPSOS (một trong những công ty hàng đầu thế giới trong lĩnh vực nghiên cứu thị trường) thì có tới 100% người tiêu dùng biết đến sản phẩm, 96% cho rằng chất lượng sản phẩm đáp ứng yêu cầu của bản thân; 31% cảm thấy gắn bó với TH true MILK hơn những nhãn hiệu khác

Trong số các sản phẩm được công nhận Thương hiệu Quốc gia của TH có dòng sản phẩm sữa chua ăn thanh trùng TH topkids. Đây là sản phẩm mới ra mắt năm 2015 nhưng đã tạo ấn tượng tốt với người tiêu dùng về hương vị, hiệu quả dinh dưỡng. Từ nền tảng là nguồn sữa tươi sạch nguyên chất của Trang trại TH, TH đã sáng tạo dòng sản phẩn sữa chua ăn thanh trùng dành riêng cho trẻ em, bổ sung những dưỡng chất thiết yếu: Canxi, Vitamin B6, B12 và Axit Folic trong công thức TOPKID được tính toán khoa học về thành phần và hàm lượng giúp hỗ trợ tối ưu phát triển chiều cao và năng lượng trí não của trẻ. Sản phầm này vừa giành 2 giải Vàng tại Hội chợ thực phẩm quốc tế Moscow 2016 (Liên bang Nga).

Sữa chua ăn Thanh trùng TH topkids được trẻ em Việt Nam yêu thích
Sữa chua ăn Thanh trùng TH topkids được trẻ em Việt Nam yêu thích

Chia sẻ về niềm tự hào nhận biểu trưng Thương hiệu Quốc gia, ông Ngô Minh Hải- Phó Chủ tịch tập đoàn TH bày tỏ: “Đây là nguồn động viên lớn lao để chúng tôi tiếp tục nỗ lực nâng cao sức cạnh tranh của thương hiệu TH, đưa thương hiệu quốc gia Việt Nam lên tầm cao hơn và vang danh trên thị trường quốc tế, giống như biểu trưng của Thương hiệu Quốc gia Việt Nam với hình ảnh những cánh chim hạc quây quần trong hình tượng của một bông hoa đang nở và trong một tâm thế sải cánh vươn xa về muôn hướng. Đó là khát vọng của dân tộc và cũng là khát vọng của chúng tôi trong việc đưa thương hiệu Việt Nam chinh phục năm châu”

Cùng với TH true MILK, Ban tổ chức cũng đã trao biểu trưng cho 88 Doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia năm 2016.  Các doanh nghiệp được vinh danh chủ yếu thuộc 16 ngành nghề. Theo Ban tổ chức, tổng doanh thu của các doanh nghiệp được trao biểu trưng năm nay đạt hơn 662 nghìn tỷ đồng trong năm 2015, giá trị xuất khẩu đạt hơn 2 tỷ USD và đóng góp cho ngân sách Nhà nước 59.093 tỷ đồng. Các doanh nghiệp này đã tạo việc làm cho khoảng nửa triệu lao động.

Đọc thêm