Thái Bình: Chủ tịch xã Nam Hồng tiếp tục bị tố cáo vi phạm nhưng chưa được giải quyết thỏa đáng

(PLVN) - Gần 3 năm nay người dân ở xã Nam Hồng, huyện Tiền Hải liên tiếp gửi đơn đến lãnh đạo huyện Tiền Hải, thậm chí gửi vượt cấp đến Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình tố cáo Chủ tịch xã Nam Hồng Phạm Văn Đát có dấu hiệu tiêu cực, vi phạm lề lối làm việc, buông lỏng công tác quản lý đất đai, xây dựng. Thế nhưng, chính quyền huyện Tiền Hải vẫn không  xử lý một cách thỏa đáng dẫn đến nguy cơ trở thành điểm nóng về khiếu nại.
Trụ sở UBND huyện Tiền Hải
Trụ sở UBND huyện Tiền Hải

Nhiều người dân tại xã Nam Hồng cho rằng, trong thời gian vừa qua, người dân liên tiếp gửi đơn vượt cấp đến UBND tỉnh Thái Bình phản ánh những vi phạm của Chủ tịch xã Nam Hồng Phạm Văn Đát là do lãnh đạo huyện Tiền Hải không quyết liệt chỉ đạo xử lý sai phạm của cấp dưới, thậm chí có dấu hiệu bao che cho những vi phạm của Chủ tịch xã Nam Hồng Phạm Văn Đát.

Do vậy, không ít công dân ở xã Nam Hồng đã đâm đơn đến Ban tiếp công dân của tỉnh Thái Bình đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình chỉ đạo cơ quan thanh tra vào cuộc kiểm tra, thanh tra việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của người dân xã Nam Hồng.

Trong khi đó, đối với nội dung đơn tố cáo của ông Vũ Thành Chư và ông Vũ Duy Đông ở xã Nam Hồng gửi UBND tỉnh Thái Bình và được Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình có không ít chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tiền Hải kiểm tra, xử lý dứt điểm về vụ ông Phạm Văn Đát Chủ tịch UBND xã Nam Hồng bị tố về hành vi dàn xếp phiên đấu giá 14 lô đất ở. Song, vụ việc đến nay vẫn chưa giải quyết dứt điểm. 

Rõ ràng việc để người dân đâm đơn vượt cấp, kéo dài là thì chính quyền huyện Tiền Hải cần phải xem xét lại trách nhiệm vì việc giải quyết khiếu nại không đầy đủ, không kịp thời có thể khiến việc nhỏ biến thành việc lớn và xã Nam Hồng trở thành điểm nóng về khiếu nại.

Vụ dàn xếp không thành 14 lô đất đấu giá nay UBND xã Nam Hồng lại buông lỏng quản lý để các đối tượng xây dựng cầu, san lấp đất trái phép
Vụ dàn xếp không thành 14 lô đất đấu giá nay UBND xã Nam Hồng lại buông lỏng quản lý để các đối tượng xây dựng cầu, san lấp đất trái phép 

Việc cũ chưa giải quyết xong, ông Chư và ông Đông cùng một số công dân khác tiếp tục có đơn tố cáo về những dấu hiệu vi phạm khác của ông Phạm Văn Đát.

Cụ thể, ngày 7/7 và ngày ngày 20/7/2020, ông Vũ Duy Đông và ông Vũ Thành Chư cùng một số người dân tại xã Nam Hồng tiếp tục gửi đơn tố cáo ông Văn Đát về dấu hiệu sai phạm trong nhiều lĩnh vực và dấu hiệu vi phạm lề lối làm việc. Đơn được gửi đến Bí thư huyện Ủy Lại Văn Hoàn và Chủ tịch UBND huyện Tiền Hải Phạm Hồng Tùng. 

Theo đơn tố cáo, có dấu hiệu sai phạm trong việc thực hiện xây dựng lò đốt rác thải; công trình không đảm bảo chất lượng, vừa đưa vào sử dụng đã hư hỏng và có dấu hiệu rút ruột ngân sách. Đối với việc xây dựng chợ, đường nông thôn mới cũng có dấu hiệu tham nhũng. 

Ngoài ra, năm 2019 dịch tả lợn Nam Phi xảy ra, tại xã Nam Hồng có một số chủ hộ không nuôi lợn vẫn được nhận tiền hỗ trợ hàng chục triệu đồng.

Toàn bộ đối với nội dung tố cáo Chủ tịch xã Nam Hồng ở trên đã được công dân gửi nhiều lần đến lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Tiền Hải đề nghị xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngày 10/8/2020, UBND huyện Tiền Hải đã có Thông báo số 129 về việc thụ lý tố cáo. Theo đó, Chủ tịch UBND huyện đã có Quyết định thụ lý tố cáo, thời hạn giải quyết 30 ngày. 

Theo người dân trình bày, các nội dung tố cáo Chủ tịch xã Nam Hồng Phạm Văn Đát gửi đến lãnh đạo huyện đều kèm theo bằng chứng rõ ràng và đã gửi đơn nhiều lần. Việc UBND huyện thụ lý tố cáo lần này hi vọng sẽ làm sáng tỏ mọi vấn đề mà người dân đang mòn mỏi chờ đợi câu trả lời. 

Trước đó, những vi phạm lớn liên quan đến việc Chủ tịch xã Phạm Văn Đát bị tố cáo dàn xếp 14 lô đất đấu giá tại thôn Tam Bảo, người dân phải khiếu nại nhiều lần thì Bí thư Huyện ủy Lại Văn Hoàn mới có ý kiến chỉ đạo UBND huyện và các đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý và tiếp tục thực hiện Kết luận thanh tra số 43 về những vi phạm liên quan đến 14 lô đất đấu giá đang bị tạm dừng.

Liên quan đến nội dung công dân tố cáo Chủ tịch xã Nam Hồng Phạm Văn Đát dàn xếp phiên đấu giá 14 lô đất ở tại thôn Tam Bảo, Chánh Văn phòng Huyện ủy và Chánh Văn phòng UBND huyện Tiền Hải cho biết, quan điểm của các lãnh đạo huyện là xử nghiêm các cá nhân, tập thể để xảy ra sai phạm. Tuy nhiên, đến nay, cấp Ủy, chính quyền huyện Tiền Hải lại không dám nhìn vào trách nhiệm của mình. 

Báo Pháp luật Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

Đọc thêm