Thái Lan bắt đầu thảo luận về bản Hiến pháp mới

(PLO) - Hôm qua (20/4), giới chức Thái Lan bắt đầu các cuộc thảo luận về một bản Hiến pháp mới của nước này, trong đó bao gồm các điều khoản nhằm ngăn chặn các đảng giành được thế đa số và cho phép các quan chức không qua bầu cử được nắm quyền.
AFP dẫn lời ông Borwornsak Uwanno – Chủ tịch Ủy ban soạn thảo Hiến pháp – nói rằng, bản Hiến pháp mới này sẽ không cho phép một chính phủ đa số được hình thành nhằm ngăn chặn một quốc hội độc tài. Ông này khẳng định bản Dự thảo Hiến pháp nhằm trao quyền nhiều hơn cho người dân chứ không nhằm vào gia đình cựu Thủ tướng Shinawatra. 
Theo bản Dự thảo, các cuộc bầu cử của Thái Lan trong tương lai sẽ được quyết định bởi một hệ thống đại diện tỉ lệ tương tự như ở Đức, với các điều khoản có lợi cho các đảng nhỏ và các chính phủ liên minh. Nhưng để tránh tình trạng tê liệt lập pháp dưới chính quyền liên minh, các thủ tướng sẽ không cần phải do công chúng bầu trực tiếp. Theo bản dự thảo, các nhà lập pháp cũng sẽ bị cấm trở thành bộ trưởng để họ không sử dụng quyền lực đó nhằm gây ảnh hưởng lên chính phủ. 
Các cuộc thảo luận về bản Dự thảo Hiến pháp của Hội đồng Cải cách quốc gia (NRC) do chính quyền quân sự lập nên sẽ kéo dài trong vòng 1 tuần. Ủy ban này sẽ có 30 ngày để đưa ra những đề nghị sửa đổi lớn đối với bản Dự thảo Hiến pháp. Dự kiến, bản Dự thảo cuối cùng của Hiến pháp mới của Thái Lan sẽ được Quốc vương nước này phê chuẩn vào tháng 9 tới./.

Đọc thêm