Tại trụ sở UBND tỉnh Thanh Hóa, Lãnh đạo UBND tỉnh Thanh Hóa đã chủ trì buổi làm việc cùng đại diện Công ty TNHH CT Strategies (CTS), đại diện lãnh đạo Cục Phổ biến pháp luật và trợ giúp pháp lý (Bộ Tư pháp), lãnh đạo các sở, ngành và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Chủ trì buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa đã phác họa bức tranh kinh tế đầy khởi sắc của tỉnh, làm tiền đề vững chắc cho đề án khu TMTD. Đồng chí nhấn mạnh, thương mại và dịch vụ tại Thanh Hóa đang trên đà tăng trưởng ấn tượng, liên tục đóng góp quan trọng vào GDP và nguồn thu ngân sách. “Chỉ riêng năm 2024, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt gần 200.000 tỷ đồng, cùng với 27 dự án mới được chấp thuận đầu tư, tổng vốn gần 5.000 tỷ đồng” đồng chí Thi cho biết.
|
Điểm sáng trong bức tranh kinh tế còn là hoạt động xuất nhập khẩu sôi động, với tổng giá trị xuất khẩu ước đạt 6,3 tỷ USD, tăng 23,4% so với cùng kỳ, và hàng hóa Thanh Hóa đã “vươn mình” tới các thị trường quốc tế. Đáng chú ý, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh: “Thanh Hóa sở hữu lợi thế hiếm có, hội tụ đủ 5 phương thức vận tải, từ đường bộ, đường sắt, đường sông, đến đường biển và hàng không.
Đây là nền tảng logistics hoàn thiện, được tỉnh đặc biệt chú trọng đầu tư phát triển, tạo kết nối mạnh mẽ giữa các khu kinh tế động lực, nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút đầu tư.” Giai đoạn 2020-2025 tỉnh đang đầu tư hạ tầng theo hướng chuyên nghiệp, có trọng điểm, hiện đại. Những minh chứng trên không chỉ khẳng định tiềm năng phát triển vượt trội mà còn thể hiện quyết tâm của Thanh Hóa trong việc xây dựng khu TMTD.
Tại buổi làm việc, ông Trần Thoang, Giám đốc Công ty TNHH CT Strategies (CTS) – một công ty tư vấn chiến lược hàng đầu - đã chia sẻ những hiểu biết sâu sắc về mô hình khu TMTD. Ông Thoang không chỉ đề xuất tỉnh Thanh Hóa xin chủ trương xúc tiến dự án khu TMTD tại xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung, mà còn bày tỏ mong muốn mạnh mẽ được hợp tác với tỉnh trong quá trình nghiên cứu, phát triển dự án đầy tiềm năng này. “Sau khi khảo sát và làm việc với nhiều địa phương, chúng tôi nhận thấy Thanh Hóa hội tụ những điều kiện thuận lợi nhất để phát triển khu TMTD”, ông Thoang khẳng định. Theo ông, khu TMTD sẽ là “cú hích” lớn, giúp Thanh Hóa thu hút đầu tư, tạo việc làm, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, gia tăng kim ngạch xuất nhập khẩu, và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại.
|
Nhấn mạnh tầm quan trọng của tư duy đổi mới trong việc xây dựng khu TMTD, PGS.TS Trần Đình Thiên – Nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, thành viên Tổ tư vấn kinh tế của Chính phủ - khẳng định: “Đây là mô hình kinh tế mở, hiện đại, động lực tăng trưởng đã được chứng minh trên thế giới. Tuy nhiên, điều tiên quyết để thành công là tư duy đột phá, cách tiếp cận sáng tạo, phù hợp với xu thế phát triển của thời cuộc”.
|
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Vệ Quốc, Cục trưởng Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý (Bộ Tư pháp) đã bày tỏ sự ấn tượng trước những thành tựu của tỉnh Thanh Hóa trong phát triển kinh tế và bày tỏ tin tưởng vào quyết tâm của lãnh đạo, các sở, ngành, cộng đồng doanh nghiệp và người dân trong việc hiện thực hóa những mục tiêu lớn. Với chức năng hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp (HTPLDN), Cục PBGDPL cam kết sẽ đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp Thanh Hóa, giúp các doanh nghiệp nắm bắt, hiểu rõ và vận dụng hiệu quả các chính sách pháp luật liên quan.
|
“Chúng tôi sẽ phối hợp chặt chẽ với các chuyên gia để phổ biến kiến thức về mô hình khu TMTD, đảm bảo cộng đồng doanh nghiệp có đầy đủ thông tin và công cụ để bảo vệ quyền lợi,” đồng chí Lê Vệ Quốc khẳng định. Đại diện Cục PBGDPL cũng cho biết, đơn vị sẽ tổ chức các hội thảo chuyên sâu về khu TMTD, nhằm phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan đến các thể chế, chính sách của đề án này tới các cơ quan chức năng và cộng đồng doanh nghiệp.
Phản hồi những ý kiến đóng góp đầy tâm huyết từ các đại biểu, đồng chí Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa, đã đưa ra kết luận quan trọng tại hội nghị. Đồng chí khẳng định, lãnh đạo tỉnh “hoàn toàn ủng hộ và hoan nghênh” đề xuất đầu tư Khu thương mại tự do (khu TMTD) của Công ty CT Strategies.
Để hiện thực hóa đề xuất này, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cho biết, trước mắt, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các sở, ngành liên quan xem xét, nghiên cứu kỹ lưỡng các phương án triển khai, đảm bảo tính khả thi và hiệu quả cao nhất. Đồng thời, tỉnh sẽ thành lập một tổ công tác đặc biệt, chuyên trách nghiên cứu xây dựng Đề án khu TMTD.
Tổ công tác này sẽ quy tụ đại diện từ các sở, ban, ngành liên quan, cùng sự tham gia của đơn vị tư vấn và các chuyên gia đầu ngành. “Kết quả nghiên cứu của tổ công tác sẽ là cơ sở quan trọng để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định,” đồng chí Nguyễn Văn Thi nhấn mạnh. Với những bước đi vững chắc và sự chuẩn bị kỹ lưỡng, Thanh Hóa đang tiến gần hơn đến mục tiêu trở thành một trung tâm kinh tế năng động, hội nhập quốc tế sâu rộng.
Nguyễn Anh Vũ
Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý