Thành kẻ giết người sau câu chuyện đòi dẹp nhân viên quán Karaoke

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Lời qua tiếng lại sau câu chuyện đòi dẹp nhân viên quán Karaoke, Cường và bạn nảy sinh mâu thuẫn. Sau đó, anh ta nhặt gạch, ném bạn trọng thương.
Bị cáo tại tòa.
Bị cáo tại tòa.

Ngày 8/12, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Thế Cường (SN 1992, ở Bảo Thắng, Lào Cai) ra xét xử về tội “Giết người”. Bị hại trong vụ án là anh Đào Văn D (SN 1997, ở Quốc Oai, Hà Nội).

Theo cáo trạng, khoảng tháng 7/2022, Nguyễn Thế Cường thuê trọ ở huyện Quốc Oai, Hà Nội để làm nghề thợ xây. Sáng 11/10/2022, Cường đi dự sinh nhật bạn mới quen (không rõ nhân thân) về qua quán rượu Tuấn Ốc ở ven đường Đại lộ Thăng Long. Tại đây, Cường thấy anh Nguyễn Văn L (SN 1997, ở huyện Quốc Oai) đang ngồi cùng bạn, trong đó có anh Đào Văn D.

Nhìn thấy Cường, anh L gọi vào uống rượu. Quá trình uống rượu, Cường nói chuyện về việc các nhân viên phục vụ quán Karaoke trên địa bàn xã Thạch Hòa làm không tốt, sắp tới sẽ dẹp hết nhân viên các quán đó. Nghe Cường nói vậy, anh D bảo dẹp sao được và đặt mạnh chai rượu xuống bàn, dẫn đến mâu thuẫn, cãi chửi nhau với Cường.

Sau đó, Cường đứng dậy, lấy xe máy đi về. Do còn bực tức với anh D nên Cường muốn đánh anh D để trả thù. Lúc này, Cường dừng xe, nhặt viên gạch ven đường rồi quay lại quán nhậu.

Khi cách chỗ anh D ngồi khoảng 3 - 4m, Cường ném gạch về phía anh D, trúng vào vùng thái dương của nạn nhân rồi lên xe máy bỏ đi.

Anh D bị thương nặng, được mọi người đưa đi bệnh viện cấp cứu. Do được cấp cứu và điều trị kịp thời, anh D may mắn thoát chết, bị tổn hại 44% sức khỏe.

Ngày 23/12/2022, Nguyễn Thế Cường bị Cơ quan điều tra - Công an huyện Thạch Thất bắt tạm giam để điều tra.

Với hành vi nêu trên, Cường bị HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên phạt 11 năm tù về tội “Giết người”./.

Đọc thêm