Thành phố Thanh Hóa được công nhận lên đô thị loại 1

(PLO) -Tối 16-11, tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 210 năm đô thị tỉnh lỵ, 20 năm thành lập TP Thanh Hóa, đón nhận Huân chương Độc lập hạng nhất và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận TP Thanh Hóa là đô thị loại I. 
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận đô thị loại I trực thuộc tỉnh Thanh Hóa cho thành phố Thanh Hóa. Ảnh TTXVN
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận đô thị loại I trực thuộc tỉnh Thanh Hóa cho thành phố Thanh Hóa. Ảnh TTXVN

Tham dự buổi lễ có nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị; Phó thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải; Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, địa phương và đông đảo nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đã trao Huân chương Độc lập hạng nhất cho Đảng bộ, nhân dân TP Thanh Hóa. Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải Trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận TP Thanh Hóa là đô thị loại I.

Năm 1994 thị xã Thanh Hóa được nâng cấp lên thành phố. Trong 20 năm qua, với sự nỗ lực, phấn đấu, TP đã phát triển toàn diện về mọi mặt, kinh tế luôn tăng trưởng cao và phát triển ổn định, năm sau cao hơn năm trước. Tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 15%.

Tổng thu nhập ngân sách thành phố luôn chiếm 40% ngân sách toàn tỉnh. Trong 3 năm (2010 - 2013) thành phố đã huy động 40.104 tỷ đồng, dự kiến cả nhiệm kỳ đạt 60.000 tỷ đồng. Hiện thành phố có 2.712 doanh nghiệp, thu nhập bình quân đầu người tăng lên gấp đôi, dự kiến năm 2015 đạt 5.010 USD.

Đây là những bước tiến mang tính đột phá trong tiến trình xây dựng và phát triển thành phố trong thời kỳ đổi mới đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Hiện tại thành phố đã mở rộng từ 57 km2 lên gần 150 km2; 18 phường, xã nay đã là 37 phường, xã (gồm 20 phường, 17 xã) với gần 400 nghìn dân. Trên cơ sở quy hoạch chung, thành phố triển khai lập đầy đủ 18 quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000 và nhiều quy hoạch chi tiết kêu gọi đầu tư.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải biểu dương những thành tựu mà Ðảng bộ, chính quyền, nhân dân TP Thanh Hóa đạt được. Phó Thủ tướng đề nghị, thời gian tới TP Thanh Hóa tăng cường tuyên truyền, giáo dục truyền thống quê hương, đất nước, lòng tự hào dân tộc cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Ðảng, kiên định chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu đại hội Ðảng các cấp. 
Tập trung khai thác tốt tiềm năng, lợi thế để nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của tỉnh, thành phố; chăm lo tốt an sinh xã hội, phát triển mạnh mẽ văn hóa, giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Huy động mọi nguồn lực, tập trung đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, phấn đấu xây dựng TP Thanh Hóa trở thành đô thị kiểu mẫu, trật tự, "sáng - xanh - sạch - đẹp". 
Gắn phát triển kinh tế nhanh, bền vững với bảo vệ môi trường, bảo đảm phúc lợi, an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, quan tâm chăm lo đến công tác xã hội, người có công với cách mạng, gia đình chính sách; phát triển giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Ðảng và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, kết hợp chặt chẽ giữa quốc phòng - an ninh với phát triển kinh tế, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội./.

Đọc thêm