“Thắt chặt” hơn tất cả các khoản chi

(PLO) - Thảo luận về tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2013; dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2014, nhiều ĐBQH đề nghị “Chính phủ cần siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong chi tiêu ngân sách nhà nước, cần cân nhắc việc ban hành chính sách mới làm phát sinh chi ngân sách trong khi không cân đối được để bố trí chi cho chính sách này…”.
Nguyên nhân nằm ở vấn đề quản lý điều hành thu
ĐBQH đánh giá: “Việc chấp hành kỷ luật chi ngân sách nhà nước chưa thật nghiêm chỉnh vì trong điều kiện ngân sách khó khăn hụt thu lớn, bội chi tăng nhưng chi đầu tư phát triển cũng chưa khắc phục được triệt để tính dàn trải, lãng phí trong chi tiêu công vẫn còn, nhất là chi hành chính, hội họp, khánh tiết, bộ máy thì cồng kềnh, kém hiệu quả”.
Đây là những vấn đề cần được quyết liệt khắc phục bằng những giải pháp căn cơ để năm 2014 và những năm tiếp theo bớt những khó khăn “không đáng có” trong thực hiện dự toán ngân sách nhà nước.
ĐB Trần Du Lịch (TP.HCM)
 ĐB Trần Du Lịch (TP.HCM)
Để thực hiện dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2014, ĐBQH cho rằng Chính phủ cần rà soát, đánh giá sát hơn nguồn và khả năng thu, mức huy động vào ngân sách nhà nước từ tổng thu nhập quốc dân cho phù hợp; có các biện pháp để khắc phục tình trạng thất thu, nợ đọng của năm 2013 để thu đúng, đủ, kịp thời vào ngân sách nhà nước. 
Quan trọng hơn là “cần thắt chặt hơn nữa tất cả các khoản chi, nhiệm vụ chi từng mục tiêu, đối tượng chi ngân sách, bố trí cơ cấu chi phù hợp với tình hình đất nước, đảm bảo mục tiêu tổng quát, phát triển kinh tế - xã hội của năm 2014”.
Không tăng thêm bộ máy biên chế
Băn khoăn về tình hình an toàn nợ công, nhiều ĐBQH đề nghị cần đổi mới thể chế, phân bổ ngân sách nhà nước không tăng thêm bộ máy biên chế; có giải pháp huy động vốn, ngân sách từ việc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, thoái vốn nhà nước ở các tập đoàn, tổng công ty nhà nước để có vốn đầu tư phát triển.
Chi ngân sách nhà nước vừa phải đáp ứng nhu cầu cấp bách trước mắt và phải gắn với các đột phá về chiến lược, nhất là đầu tư cho chất lượng nguồn nhân lực của đất nước về lâu dài.

Đọc thêm