Thêm vụ học sinh đuối nước ở Quảng Bình

(PLVN) - Trong tháng 4/2025, trên địa bàn Quảng Bình đã xảy ra 3 vụ đuối nước, khiến 4 em học sinh tử vong thương tâm.
Lực lượng Cảnh sát PCCC và CHCN - Công an tỉnh Quảng Bình tham gia cứu hộ cháu T bị đuối nước trong đêm.

Khoảng 16h ngày 27/4, em T.P.T (SN 2017, học sinh lớp 2A, Trường TH&THCS xã Quảng Tân, thị xã Ba Đồn) cùng người anh họ, học sinh lớp 5 ra bờ sông Gianh hóng mát.

Quá trình đi dạo hóng mát, em T không may bị tuột chân rơi xuống sông Gianh, người anh đi cùng tìm cách ứng cứu nhưng không thành công nên hô hoán người lớn đến hỗ trợ nhưng em T đã bị chìm.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã huy động các lực lượng, phương tiện, thợ lặn các xã bạn cùng người thân tổ chức tìm kiếm trong đêm.

Đến 20h tối cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy em T, nhưng nạn nhân đã tử vong.

Vụ đuối nước ở sông Dinh (huyện Bố Trạch), khiến 2 em học sinh tử vong.

Trước đó, khoảng 16h15 ngày 3/4, em Trương T.A (SN 2010, học sinh lớp 9 trường TH&THCS Thuận Đức) đi câu cá cùng nhóm bạn tại hạ lưu đập xả tràn chính hồ Phú Vinh, TP Đồng Hới.

Câu cá được một lúc, T.A, nhảy xuống đập tràn để tắm nhưng do nước sâu nên bị chìm dần.

Lúc này, 2 bạn đi cùng tìm cách kéo bạn lên không được, nên đã hô hoán người dân xung quanh ứng cứu nhưng đã muộn.

Đến khoảng 22h16 (tối 3/4), lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể em T.A, cách vị trí bị chìm khoảng 8m.

Tiếp đó, chiều 20/4, 4 học sinh rủ nhau ra tắm đoạn cuối sông Dinh (thôn Nhân Hải, xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch). Trong lúc tắm, 2 em bơi được vào bờ an toàn, 2 em còn lại mất tích.

Đến 7h30 sáng 21/4, thi thể em P.L.T.A và H.Đ.H được tìm thấy cách vị trí đuối nước không xa.

Đập xã tràn hồ Phú Vinh, nơi xảy ra vụ học sinh lớp 9 (TP. Đồng Hới) đuối nước.

Có nhiều nguyên nhân khiến nhiều học sinh, trẻ em bị đuối nước. Tuy nhiên, nguyên nhân chính là một bộ phận gia đình lo làm ăn kinh tế, bố mẹ đi làm ăn xa, con cái ở nhà với ông bà, người thân, do sơ ý, thiếu sự giám sát của người lớn khiến trẻ tự ra sông, suối, hồ…, dẫn đến đuối nước đau lòng.

Do đó, để hạn chế thấp nhất những vụ tai nạn đuối nước xảy ra đối với trẻ em trên địa bàn, các ngành, các địa phương, các trường học cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền về nguy cơ tai nạn đuối nước, chú trọng dạy các kỹ năng bơi lội an toàn để bảo vệ bản thân.

Đọc thêm