Thiết kế robot rồng bay chữa cháy được công bố rộng rãi

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nhóm nghiên cứu Nhật Bản đã phát triển một loại robot có tên là Dragon Firefighter, mô phỏng hình dạng của rồng bay, được thiết kế để chữa cháy hiệu quả.
Robot Dragon Firefighter
Robot Dragon Firefighter

Được trang bị 8 tia nước và camera đa chức năng, robot này được công bố rộng rãi cho các nhà chế tạo robot trên toàn cầu để sử dụng và cải tiến.

Dragon Firefighter có khả năng thích ứng với ngọn lửa nhờ vào vòi phun nước linh hoạt và có thể đẩy lên cao tới 2m. Với áp suất mạnh mẽ và hệ thống camera tiên tiến, robot có thể nhận dạng và định vị đám cháy chính xác. Điều này tăng cường khả năng chữa cháy, đặc biệt trong các tình huống nguy hiểm mà con người khó tiếp cận.

Phát triển từ năm 2016, Dragon Firefighter là sự hợp tác giữa các chuyên gia cứu hỏa và nhóm nghiên cứu tại Đại học Osaka. Nguyên mẫu dài 4m đã được thử nghiệm và chứng minh khả năng dập lửa từ khoảng cách 4m tại Hội nghị thượng đỉnh Robot Thế giới ở Fukushima.

Dù còn đối mặt với thách thức mở rộng phạm vi hoạt động lên hơn 10m, các nhà khoa học tin rằng trong khoảng 10 năm nữa, robot rồng bay này sẽ sẵn sàng cho các nhiệm vụ cứu hỏa thực tế. Việc phát triển chiến lược chữa cháy phù hợp với khả năng độc đáo của robot là bước quan trọng tiếp theo trong hành trình này.

Đọc thêm