Thiệu Hóa (Thanh Hóa): Ủy ban xã bán cả đất nhà văn hóa

(PLO) - Đại diện cử tri và nhân dân thôn Oanh Kiều 2, xã Thiệu Công, huyện Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hoá vô cùng bức xúc trước việc UBND xã bán “trộm” đất của thôn. UBND tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo và huyện Thiệu Hóa trả lời nhưng người dân không đồng tình.
Khu đất mà UBND xã Thiệu Công bán cho ông Lê Văn Minh
Khu đất mà UBND xã Thiệu Công bán cho ông Lê Văn Minh

Coi thường Chương trình xây dựng nông thôn mới

Thời gian qua Báo PLVN liên tục nhận được đơn của Ban Công tác Mặt trận và đại diện cử tri, nhân dân thôn Oanh Kiều 2, xã Thiệu Công  phản ánh việc lãnh đạo xã Thiệu Công đã tự ý cắt đất của Nhà văn hoá thôn bán cho cá nhân trong thôn làm ảnh hưởng đến việc xây dựng Nhà văn hoá và các hạng mục văn hoá nằm trong Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Đơn phản ánh, khu đất Nhà văn hoá của thôn Oanh Kiều 2 là địa điểm sinh hoạt văn hoá cộng đồng của nhân dân trong thôn có diện tích 1.208m2, theo hồ sơ địa chính năm 2004 thì khu đất trên thuộc thửa số 1110, tờ bản đồ số 6, diện tích chỉ còn 746m2. Nguyên nhân diện tích khu đất Nhà văn hoá bị giảm được cho là năm 1998, lãnh đạo xã Thiệu Công đã tự ý cắt 484m2 bán cho hộ ông Lê Văn Minh, nguyên là kế toán ngân sách xã.

Việc làm của lãnh đạo xã Thiệu Công gây bức xúc và tạo dư luận không tốt trong nhân dân, do đó từ tháng 7/2012, Ban Công tác Mặt trận và đại diện cử tri, nhân dân thôn Oanh Kiều 2 đã nhiều lần viết đơn kiến nghị lên xã, huyện, tỉnh nhưng sự việc vẫn chưa được giải quyết triệt để.

Chuyển mục đích bao giờ?

Vậy nhưng, ngày 24/8/2015, Phòng TN&MT huyện Thiệu Hoá lại có Văn bản số 41/TNMT-ĐĐ, kết luận:…việc Ban Công tác Mặt trận và đại diện cử tri, nhân dân thôn Oanh Kiều 2 đề nghị trả lại diện tích đất của thôn trước đây đã bán cho các hộ gia đình để làm nơi sinh hoạt, hội họp của thôn là chưa có cơ sở vì phần diện tích đất này đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chuyển mục đích, giao đất cho các hộ gia đình sử dụng? Cơ quan này  còn trích dẫn Thông tư số 05/2014/TT-BVHTTDL ngày 30/5/2014 của Bộ VHTT&DL để làm “bình phong” bao che cho việc bán đất của lãnh đạo xã Thiệu Công.

Bức xúc trước trả lời của Phòng TN&MT huyện Thiệu Hoá, ông  Trịnh Ngọc Căn - công dân thôn Oanh Kiều 2, cho biết: “Theo hồ sơ 299, diện tích nhà văn hóa là 1.208m2, nhưng lãnh đạo xã đã bán trộm của chúng tôi, sao lại nói chúng tôi đòi không có cơ sở? Chúng tôi cần các cơ quan chức năng làm rõ ai đã bán đất cho ông Minh? Nếu xã bán thì phải trả lại”.

Còn ông Trịnh Văn Thành, Trưởng thôn Oanh Kiều 2 cho biết: “Chúng tôi không đồng tình với cách giải quyết của xã và huyện. Nếu không giải quyết được, chúng tôi sẽ kiến nghị lên tỉnh và Trung ương, vì chúng tôi không hề biết đất được chuyển mục đích từ bao giờ?”.

Trao đổi với phóng viên, ông Trịnh Duy Sở - Chủ tịch UBND xã Thiệu Công cho biết: “Tôi mới nhận chức được 7 tháng, đây là việc của nhiệm kỳ trước nên tôi nhận việc chung thế thôi. Sự việc xảy ra khi anh Thai làm Chủ tịch. Anh Thai nói các cấp có thẩm quyền đã hợp thức hóa miếng đất đó cho hộ nhà ông Minh”.

Đề cập đến các giấy tờ có liên quan việc hợp thức hóa thửa đất, ông Sở cho biết thêm: “Khi ông Minh làm kế toán, ông Minh đã chuyển đổi từ đất rau ở ngoài vườn thành đất cho nhà ông ấy canh tác, đất thì là của tập thể nhưng ông ấy nói là đất của ông cha để lại... nói thế nhưng ông Minh lại không chứng minh được. Khi xã mời UBND huyện Thiệu Hóa và Phòng TN&MT về làm việc thì ông ấy thừa nhận là đất của Nhà nước. Ông Minh tính thành tiền để đền bù hết 146 triệu, nhưng xã không có đủ ngân sách để đền bù cho ông ấy”.

Khi được phóng viên yêu cầu các hoá đơn, chứng từ có liên quan đến việc gia đình nhà ông Minh thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước thì ông Sở than: “Thế này em nhé, anh mới lên làm Chủ tịch, có gì thì em tạo điều kiện giúp anh, vì cần làm một thời gian có kinh nghiệm mới ấy được (?!). Thôi thì cái gì cũng phải bám vào luật và quy định mình làm, còn có những cái chưa hiểu thì mình hỏi cấp trên, mệt lắm thôi em ạ, kể lúc đó các bác giải quyết đi cho đỡ khổ thì thôn làm Nhà văn hóa lâu rồi”.

Trong một diễn biến có liên quan, phóng viên tiếp tục nhận được đơn của các hộ dân thôn Oanh Kiều 2 phản ánh nhiều tiêu cực trong việc bán đất...PHạM THọ

Đọc thêm