Thu giữ hơn 12 tấn phế liệu nhập lậu qua biên giới

(PLVN) - Chiều 22/3, Thiếu tá Đinh Quang Điềm, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Đội Đặc nhiệm, Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang phát hiện, thu giữ 12,454 tấn phế liệu nhập lậu từ Campuchia về Việt Nam.
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình bốc dỡ, thống kê số tang vật thu được ngày 22/3. Ảnh TTXVN
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình bốc dỡ, thống kê số tang vật thu được ngày 22/3. Ảnh TTXVN

Theo đó, vào khoảng 23h30 phút ngày 21/3, lực lượng phối hợp chống buôn lậu gồm: Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình, Đội Đặc nhiệm, Phòng Phòng chống Ma túy và Tội phạm, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang tổ chức tuần tra, kiểm soát tại khu vực ấp Vạt Lài (xã Khánh Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang) phát hiện một đối tượng điều khiển chẹt sắt (phà ủi) đang lưu thông trên sông Bình Di (khu vực vành đai biên giới), đoạn từ ấp Vạt Lài về hướng cầu C3 (thuộc xã Khánh Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang) có dấu hiệu khả nghi.

Tổ công tác ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra thì đối tượng cho phương tiện vào khu vực bãi đất trống thuộc tổ 8, ấp Vạt Lài (xã Khánh Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang), lợi dụng đêm tối, đối tượng đã lẩn trốn.

Tổ công tác tiếp cận kiểm tra khu vực bãi đất trống trên thì phát hiện trên chẹt sắt (phà ủi) có nhiều giấy phế liệu được đóng thành khối. Tiến hành kiểm tra xung quanh khu vực bãi đất trống trên bờ sông Bình Di, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện thêm 6 cuộn giấy phế liệu đã được đóng thành khối vuông và 7 cuộn vỏ chai nhựa được ép thành khối vuông lớn, tổng trọng lượng 12,545 tấn. Tại thời điểm kiểm tra không có ai nhận là chủ sở hữu số hàng hóa trên. 

Đọc thêm