Thừa Thiên Huế: Xã tự lập hồ sơ cắt đất của dân

(PLO) - Thừa hưởng thửa đất do bố mẹ khai hoang từ trước năm 1980, ông Phan Viết Phục (trú thôn 8A, xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế) được chính quyền xã đo đạc, lấy ý kiến khu dân cư để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN), tuy nhiên một phần đất sau đó bị chính quyền tự ý cắt cho người khác khiến ông phải bỏ công việc đi đòi công lý.
Ông Phan Viết Phục bên thửa đất bị chính quyền cắt cho người khác
Ông Phan Viết Phục bên thửa đất bị chính quyền cắt cho người khác

Tự thay đổi hồ sơ, dân không hay biết

Ông Phục trình bày, mảnh đất do bố mẹ ông khai hoang trước năm 1980 tại thôn 8a, xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy có số thửa 57, tờ bản đồ số 56, diện tích 319,2m2. Năm 2013, ông nộp hồ sơ xin cấp GCN và tại biên bản xác định ranh giới, mốc giới ngày 09/03/2013 có bà Ngô Thị Ngọc - Chủ tịch và ông Tô Văn Toản - cán bộ địa chính xã Thủy Phù ký xác nhận. Các chủ sử dụng đất lân cận cũng thống nhất ranh giới ngoài thực địa như đồ họa đã vẽ.

Ngày 10/3/2013, UBND xã Thủy Phù, gồm đại diện: Chủ tịch UBND xã, ông Tô Văn Toản - cán bộ địa chính và Trưởng thôn 8A cùng các hộ dân tiến hành lấy ý kiến về nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất của gia đình ông. Theo đó, tất cả đều công nhận thửa đất là do bố ông khai hoang, sử dụng ổn định, không có tranh chấp...

Tuy nhiên, do hoàn cảnh gia đình khó khăn ông Phục phải sang Lào làm ăn, mãi đến tháng 2/2016 ông Phục mới đến UBND xã Thủy Phù để hỏi về việc cấp GCN, thì được cán bộ địa chính - xây dựng nói “hồ sơ cũ không làm được” và đưa cho ông bộ hồ sơ mới. Những tưởng bộ hồ sơ mới chỉ làm lại thì ông Phục té ngửa khi thửa đất của gia đình ông bị cắt mất 135m2 trên tổng diện tích 319,2 m2?

“Họ đo lại lúc nào tôi không hay biết, tôi cũng không nhận được thông báo gì của địa phương, chỉ khi tôi lên hỏi vì sao chưa được cấp GCN thì chị Hậu (cán bộ địa chính - xây dựng) đưa cho tôi hồ sơ mới này. Quá bức xúc, tôi đã nhiều lần tìm gặp ông Tô Văn Toản là cán bộ địa chính - xây dựng phụ trách về việc đo đạc, thẩm định đất gia đình tôi trước đó để làm rõ, nhưng ông Toản luôn tìm cách tránh mặt”, ông Phục bức xúc.

Tự ý cắt đất của dân

Lý giải về việc này, ông Tô Văn Toản, cán bộ địa chính - xây dựng xã Thủy Phù cho hay: “Sau khi ông Phục nộp hồ sơ khoảng tháng 3/2013, sau đó có “khiếu nại” của ông Lê Long (trú cùng xã) nên chúng tôi phải tiến hành xử lý lại…”.

“Nếu chính quyền xã cho rằng đất đó có khiếu nại sao không mời gia đình tôi để đối thoại làm rõ mà tự ý cắt đất của gia đình tôi. 3 năm trước, khi cán bộ xã về đo đạc, họp lấy ý kiến khu dân cư những người tham dự đều công nhận thửa đất của gia đình tôi nguyên trạng do khai hoang mà có và không tranh chấp, vậy sao giờ lại nói có khiếu nại?”, ông Phục nói.

Còn bà Ngô Thị Ngọc - Chủ tịch UBND xã Thủy Phù cho rằng: “Đúng là cán bộ Ủy ban có sai sót khi đã hủy hồ sơ xin cấp GCN cũ của ông Phục, sở dĩ gần 3 năm mà chưa làm được vì ông hay đi làm ăn xa, thỉnh thoảng mới về nên chính quyền địa phương không thể liên hệ. Bộ hồ sơ đất mới do địa chính - xây dựng lập ra như vậy chứ chưa có pháp lý, nếu có xảy ra vấn đề thì làm lại”.

Tuy nhiên, ngày 04/4/2016, UBND xã Thủy Phù có thông báo trả lời đơn ông Phục, nhưng không thuyết phục khi cho rằng: “Việc đo đạc lại giảm diện tích của ông Phục là có cơ sở vì ông Lê Long cũng đến kê khai cấp giấy chứng nhận cũng trên thửa đất ông Phục đã kê khai. Đơn vị tư vấn đo đạc phải đo tách hai hồ sơ của hai chủ sử dụng theo thực tế…”?

Qua vụ việc này cho thấy, UBND xã Thủy Phù khi cấp GCN không tuân thủ các quy định của pháp luật, tùy tiện trong việc lập hồ sơ làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người sử dụng đất, đồng thời làm mất niềm tin của nhân dân vào chính quyền.

Thiết nghĩ, vụ việc cần sớm được lãnh đạo UBND thị xã Hương Thủy chỉ đạo làm rõ.

Đọc thêm