Thưa vắng chợ bán đồ cúng ông Công ông Táo nội thành Thủ đô

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 23 tháng Chạp lượng người đi các chợ nội thành Hà Nội để chuẩn bị đồ lễ cúng ông Công, ông Táo rất thưa vắng...
Chợ Cống Vị (Ba Đình) buổi sáng thưa thớt người đi chợ
Chợ Cống Vị (Ba Đình) buổi sáng thưa thớt người đi chợ

Sáng sớm nay, hầu hết chợ trên địa bàn TP Hà Nội như chợ Linh Lang, chợ Cống Vị, Đốc Ngữ, Cầu Giấy đều vắng vẻ, lượng người dân đi chợ ít hơn nhiều so với cùng thời điểm những năm trước.

Theo một số tiểu thương, dịch bệnh phức tạp nên người dân đã đi mua đồ cúng ông Công ông Táo từ trước. Thêm nữa, ngày tiễn Táo quân năm nay vào thứ 3 nên nhiều người tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần để làm lễ. Giá vàng mã năm nay cũng tăng hơn mọi năm.

Một số hình ảnh ghi nhận sáng sớm 25/1 (tức 23 tháng Chạp):

Chợ Linh Lang (Cống Vị, Ba Đình)

Chợ Linh Lang (Cống Vị, Ba Đình)

Người bán trông ngóng người mua

Người bán trông ngóng người mua

Thưa thớt vài lượt người đi chợ

Thưa thớt vài lượt người đi chợ

Ghi nhận tại chợ Tam Đa (Thụy Khuê, Tây Hồ)

Ghi nhận tại chợ Tam Đa (Thụy Khuê, Tây Hồ)

Đa dạng các mặt hàng trái cây cúng

Đa dạng các mặt hàng trái cây cúng

Tại chợ Cầu Giấy cũng trong tình trạng vắng vẻ tương tự

Tại chợ Cầu Giấy cũng trong tình trạng vắng vẻ tương tự

Một vài sạp hàng đông khách hơn một chút

Một vài sạp hàng đông khách hơn một chút

Thị trường hoa quả hay vàng mã, cá chép để cúng ông Công, ông Táo khá ổn định, hàng hóa dồi dào, không có tình trạng khan hàng, sốt giá.

Thị trường hoa quả hay vàng mã, cá chép để cúng ông Công, ông Táo khá ổn định, hàng hóa dồi dào, không có tình trạng khan hàng, sốt giá.

Vắng bóng người mua

Vắng bóng người mua

Tại chợ Ngọc Hà (Ba Đình)

Tại chợ Ngọc Hà (Ba Đình)

Người dân tranh thủ đi chợ sớm để kịp làm lễ cúng ông Công ông Táo xong trong buổi sáng

Người dân tranh thủ đi chợ sớm để kịp làm lễ cúng ông Công ông Táo xong trong buổi sáng

Đọc thêm