Hàn Quốc sẽ lập nhà máy sản xuất vắc-xin lở mồm long móng

(PLO) - Bộ Nông nghiệp Hàn Quốc đang có kế hoạch thành lập một nhà sản xuất vắc-xin lở mồm long móng vào năm 2020, nhằm nỗ lực chống lại sự bùng phát của loại dịch bệnh nguy hiểm này. 
Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng bệnh lở mồm long móng cho gia súc trong một trang trại ở Hàn Quốc. Ảnh: CNN
Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng bệnh lở mồm long móng cho gia súc trong một trang trại ở Hàn Quốc. Ảnh: CNN

Theo Reuters, hiện nay Hàn Quốc đang phải dựa vào vắc-xin nhập khẩu để duy trì và ngăn chặn sự phát triển của dịch bệnh.

“Sau khi đảm bảo công nghệ sản xuất vắc-xin gốc vào năm 2017 dựa trên kết quả nghiên cứu kéo dài 6 năm, chúng tôi đang có kế hoạch vận hành một nhà máy sản xuất vắc-xin lở mồm long móng vào năm 2020” - ông Lee Junwon, Thứ trưởng Nông nghiệp nói trong một cuộc họp báo. 

Được biết, Hàn Quốc đã xác nhận 9 trường hợp của bệnh lở mồm long móng tại các ổ dịch mới nhất, nhưng rất may chưa có trường hợp mới kể từ ngày 13/2. Tính đến 19/2, 1.400 gia súc đã bị tiêu hủy. Ngoài ra, nước này cũng đang có kế hoạch nhập khẩu thêm 32 triệu liều vắc-xin nữa trong năm nay. 

Đọc thêm