Tích cực, chủ động triển khai Chương trình “Gương sáng Tư pháp”

(PLO) - Đoàn công tác của Báo PLVN do Phó Tổng Biên tập Trần Thị Hương Mai dẫn đầu đã có buổi làm việc với Sở Tư Pháp các tỉnh Ninh Bình, Nam Định, Hải Dương về phối hợp thực hiện Chương trình tôn vinh “Gương sáng Tư pháp” năm 2015 và Kế hoạch tăng cường tuyên truyền công tác tư pháp địa phương theo chỉ đạo của Bộ Tư pháp tại Công văn số 644 ngày 6/3/2015.
Đoàn công tác Báo Pháp luật Việt Nam làm việc tại Sở Tư pháp Nam Định
Đoàn công tác Báo Pháp luật Việt Nam làm việc tại Sở Tư pháp Nam Định
Tại Ninh Bình, ngay sau khi nhận được công văn của Bộ Tư pháp kèm theo kế hoạch của Báo PLVN, Sở đã triển khai xuống các phòng, ban của Sở và các Phòng Tư pháp quận, huyện, thị xã. 
Đối với Chương trình vinh danh “Gương sáng Tư pháp”, sơ bộ Sở đã lựa chọn, giới thiệu 8 gương điển hình có thành tích xuất sắc trong công tác tư pháp địa phương. Theo Phó Giám đốc Sở Tư pháp Phạm Minh Thường, danh sách này còn tiếp tục được cập nhật bởi còn nhiều Phòng Tư pháp vẫn đang triển khai và chưa có báo cáo chính thức. Bên cạnh việc cung cấp danh sách cá nhân điển hình, Sở Tư pháp Ninh Bình còn cử riêng 2 cán bộ tham gia cộng tác, viết tin bài cho báo. 
Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Ninh Bình Phạm Minh Thường cho biết, công tác tuyên truyên, phổ biến, giáo dục pháp luật được lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, HĐND tỉnh Ninh Bình đặc biệt quan tâm. 
Hiện tại, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh đang tiến hành tổng kết Đề án nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2010- 2015 và xây dựng Dự thảo đề án mới cho giai đoạn 2016- 2020. Theo đó, dự kiến công tác này sẽ được tiếp tục đầu tư, tăng cường nguồn lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao trong thời kỳ mới mà trọng tâm là triển khai thi hành Hiến pháp 2013. 
Trong bối cảnh như vậy, Giám đốc Sở Tư pháp Ninh Bình Nguyễn Hùng Tiến đánh giá cao sáng kiến hướng về cơ sở của Báo PLVN. Ông Nguyễn Hùng Tiến tin tưởng sự quan tâm của tỉnh cùng với sự “chung tay” của các cơ quan truyền thông, đặc biệt là Báo PLVN – kênh thông tin chuyên sâu về pháp luật, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của địa  phương sẽ chuyển biến rõ nét, góp phần nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Trong khuôn khổ việc xây dựng Dự thảo đề án mới, Sở Tư pháp sẽ nghiên cứu, đề xuất cơ chế để tăng cường hơn nữa sự hợp tác giữa địa phương và Báo PLVN. 
Tại Nam Định, công văn triển khai Chương trình vinh danh “Gương sáng Tư pháp” cũng đã được Sở Tư pháp gửi đến Phòng Tư pháp các huyện và TP.Nam Định. Theo đó, Tư pháp địa phương sẽ lựa chọn, giới thiệu danh sách các cá nhân điển hình gửi về Sở trước ngày 30/3/2015. 
Tuy nhiên, trao đổi với Báo PLVN, Giám đốc Sở Tư pháp Nam Định Đoàn Văn Hùng đã liệt kê “nóng” một số gương mặt tiêu biểu có thành tích nổi trội. Nhân dịp này, ông Hùng cũng chia sẻ thông tin về các hoạt động của Sở thiết thực kỷ nhiệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp.
Về phía Đoàn công tác Báo PLVN, Phó Tổng Biên tập Trần Thị Hương Mai cảm ơn sự tiếp đón nồng hậu và đánh giá cao sự tích cực, chủ động triển khai Chương trình vinh danh “Gương sáng Tư pháp” của 2 Sở Tư pháp Ninh Bình và Nam Định. 
Về kế hoạch tăng cường tuyên truyền hoạt động của các cơ quan tư pháp địa phương, Phó Tổng Biên tập cho biết, Báo đã mở chuyên trang “Nhịp đập Tư pháp” và rất mong tiếp tục nhận được sự cộng tác, hưởng ứng của các cây bút trong Ngành.
Tại Hải Dương, ngày 18/3 Đoàn cán bộ, phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam do Phó Tổng Biên tập Trần Thị Hương Mai dẫn đầu đã có buổi làm việc với lãnh đạo Tư pháp Hải Dương trong khuôn khổ chương trình vinh danh “Gương sáng Tư pháp”. Tiếp đoàn có Giám đốc Sở Tư pháp Hải Dương Nguyễn Chí Long, Phó Giám đốc sở Vũ Văn Tỉnh và lãnh đạo một số phòng, ban của Sở.
Đoàn công tác Báo Pháp luật Việt Nam đã giới thiệu mục đích, ý nghĩa Chương trình “Gương sáng Tư pháp” cũng như thể lệ chương trình tới tập thể lãnh đạo, cán bộ Sở Tư pháp Hải Dương, đồng thời mong muốn Tư pháp Hải Dương tích cực hưởng ứng, phát hiện những điển hình tiêu biểu để vinh danh.
Sau khi thống nhất các nội dung, đại diện Tư pháp Hải Dương hoan nghênh chương trình vinh danh “Gương sáng Tư pháp” do Báo Pháp luật Việt Nam phát động và khẳng định Tư pháp Hải Dương sẽ tích cực hưởng ứng, đề đạt những gương sáng tư pháp tiêu biểu để vinh danh. 
Phát biểu tại buổi làm việc, Giám đốc Sở Tư pháp Hải Dương Nguyễn Chí Long cho biết: Bước đầu Hải Dương sẽ chọn ra những gương sáng tư pháp tiêu biểu, tạo sự phối hợp tối đa giữa Tư pháp Hải Dương với Báo Pháp luật Việt Nam. Hy vọng, Chương trình mà Báo đang triển khai sẽ tạo sức lan tỏa lớn trong ngành Tư pháp.

Đọc thêm