Tiếp khách ở quán karaoke, “ông ngoại” đập vỡ đầu “ông nội”

(PLO) - Sự việc xích mích dẫn đến đánh nhau tại một quán karaoke trong  giờ làm việc giữa hai ông phó giám đốc của 2 Sở ở tỉnh Bình Phước đã khiến cả hai vị đều bị đình chỉ công tác, dư luận thì châm biếm “ông ngoại” đập vỡ đầu “ông nội”.
 Quán Bóng Trăng, nơi diễn ra xô xát
Quán Bóng Trăng, nơi diễn ra xô xát
Hai “diễn viên” chính trong màn ẩu đả dẫn đến một người vỡ đầu phải đi nhập viện là ông Phạm Thành Chung (52 tuổi),  Phó giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bình Phước và ông Bùi Quốc Khánh (40 tuổi), Phó giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh. 
Vào khoảng 14h ngày 12/8, sau buổi tổng kết khóa học chuyên viên chính tại Trường Chính trị tỉnh Bình Phước dành cho các lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, ông Khánh và ông Chung cùng tham gia tiếp một đoàn khách tại quán karaoke Bóng Trăng (phường Tân Bình, thị xã Đồng Xoài). Tại đây, khi mọi người đang vui vẻ, ông Khánh cầm ly bia đi mời mọi người nhưng lại “quên” mời ông Chung. 
Ông Chung nói: “Chú em mới lên chức mà có vẻ coi thường đàn anh quá”.  Ông Khánh từng công tác tại Ban tổ chức Tỉnh ủy Bình Phước, được bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc Sở Ngoại vụ gần 1 năm nay. Không ngờ câu nói vui này lại khiến ông Khánh tự ái nên hất thẳng ly bia về phía ông Chung. 
Không dừng lại ở đó, ông Khánh lại ném tiếp cái ly thủy tinh vào vào vùng mang tai ông Chung khiến ông Chung chảy máu. Nghe tiếng động lớn trong phòng, một số nhân viên quán chạy vào can ngăn, đưa ông Chung đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bình Phước. Tại đây ông Chung được các y bác sĩ khâu nhiều mũi ở tai  và đầu. 
Ngay sau sự việc xảy ra, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tấn Hưng đã chỉ đạo UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo 2 sở này phải báo cáo sự việc, đồng thời phải xử lý thật nghiêm khắc những công chức vi phạm chuẩn mực đạo đức, nhất là tình trạng nhậu nhẹt trong giờ làm việc. 
Một vị cán bộ tỉnh Bình Phước, phân tích: “Hành vi hắt bia, đập liên tiếp vào đầu của vị Phó giám đốc Sở ngoại vụ là sự xúc phạm đối với vị Phó giám đốc Sở nội vụ. Hành động này không phải xuất phát từ một câu nói mang tính buột miệng. Nếu là bạn bè, đồng chí, lại là người có nhận thức thì chuyện vặt vãnh đó không khiến cho 2 vị này phải đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán. 
Đó chỉ là cái cớ, vụ việc có một nguyên nhân sâu xa khác. Rất có thể trước đó 2 vị này đã có hiềm khích, lúc có bia rượu không kiềm chế được nên mới xảy ra chuyện”.
Hai vị phó giám đốc sở
  Hai vị phó giám đốc sở
Lý giải vì sao lại nhậu nhẹt trong giờ hành chính, ông Vũ Đức Sơn, Phó Giám đốc kiêm người phát ngôn Sở Nội vụ lại nói: “Ông Chung đi tiếp khách là theo chỉ đạo của lãnh đạo. Thời điểm đó là khoảng 13h, tức là vẫn còn trong giờ nghỉ trưa”. 
Trả lời câu hỏi về việc đánh nhau, ông Sơn cho rằng: “Chỉ là một tai nạn nhỏ thôi. Lúc đó anh em đều có rượu trong người nên thiếu kiềm chế dẫn đến xô xát. Sau sự việc anh em cũng bắt tay làm hòa rồi”. Còn 2 vị Phó giám đốc thì cho rằng trong lúc nhậu do vô tình để ly chạm vào đầu, sau sự việc đã “bắt tay xin lỗi nhau”. 
Chiều 25/8, ông Nguyễn Văn Thành, Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn của UBND tỉnh Bình Phước cho biết: Ban cán sự Đảng UBND tỉnh đã họp xem xét hình thức kỷ luật đối với ông Chung và ông Khánh. Ngay khi kết thúc cuộc họp, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh đã đi đến thống nhất đình chỉ công tác của ông Chung và ông Khánh trong thời gian 30 ngày. 
Theo ông Thành, ngay sau khi sự việc xảy ra, ông Chung và ông Khánh đều có bản tường trình về nội dung sự việc. Tuy nhiên, ông Nguyễn Tấn Hưng, Bí thư Tỉnh ủy đã bác bản tường trình này. “Đồng chí Bí thư tỉnh cho rằng, bản tường trình của 2 phó giám đốc sở không phản ánh đúng bản chất sự việc. 
Trước mắt, Tỉnh ủy đã yêu cầu đình chỉ công tác ông Chung và ông Khánh trong thời gian 30 ngày. Ngoài ra, Tỉnh ủy cũng yêu cầu chuyển vụ việc về Đảng bộ cấp cơ sở là Sở Nội vụ và Sở Ngoại vụ tiếp tục xác minh làm rõ nguyên nhân, diễn biến của sự việc đồng thời đưa ra hình thức xử lý kỷ luật để Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy xem xét xử lý nghiêm, không bao che, nhằm làm trong sạch đội ngũ Đảng viên và cán bộ công chức”, ông Thành nói.
Trước đó, ngày 20/1/2014, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Nguyễn Văn Trăm đã ban hành quyết định số 156/QĐ-UBND về chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh nhằm lập lại trật tự kỷ cương hành chính. Quyết định nhấn mạnh việc cán bộ, công chức không được uống rượu bia trong giờ làm việc và phải có tác phong, ứng xử chuẩn mực../.

Đọc thêm