Tiếp sức mạnh cho người nghèo vượt khó

(PLVN) - Ai đã từng có lúc sống trong cảnh khổ dưới những căn nhà lụp xụp, dột nát, trời nắng bụi bặm, mất vệ sinh, trời mưa dột nát, nhớp nháp mới thấy thấm thía thế nào là nỗi khổ của người nghèo.
Ảnh minh họa.

Cùng với sự phát triển của đất nước, những cảnh khổ ấy không còn được phép tồn tại. Tháng 6/2021, Ban Bí thư có Chỉ thị 05 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác giảm nghèo bền vững đến 2030, trong đó nhấn mạnh việc huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư cho công tác giảm nghèo. Năm 2023, Nghị quyết 42 của Trung ương về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội đã đặt mục tiêu đến 2030 xóa bỏ hoàn toàn tình trạng nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu.

Thủ tướng Chính phủ cũng đã phát động phong trào thi đua "Xóa nhà tạm, nhà dột nát" đến 2025, phối hợp MTTQ huy động mọi nguồn lực hoàn thành chương trình xóa nhà dột nát cho 100% hộ nghèo trên toàn quốc.

Số liệu của Trung ương MTTQ cho thấy, từ 2000 - 2023, 1,76 triệu căn nhà Đại đoàn kết đã được xây mới và sửa chữa cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Giai đoạn 2021 - 2023, cùng với sự hỗ trợ của ngân sách nhà nước và sự trợ giúp của cộng đồng, MTTQ các cấp đã giúp đỡ xây mới và sửa chữa gần 140 ngàn căn nhà Đại đoàn kết cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Hiện tại, các địa phương đang triển khai hỗ trợ nhà ở cho khoảng 145 ngàn hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Nhà nước đã có rất nhiều chương trình hỗ trợ để mọi hộ dân thoát cảnh nhà tạm, nhà dột nát. Như chương trình hỗ trợ trên địa bàn các huyện nghèo theo Quyết định 90/QĐ-TTg ngày 18/1/2022; hỗ trợ trực tiếp 40 triệu đồng/hộ xây mới, 20 triệu đồng với hộ sửa chữa nhà ở, ngân sách địa phương hỗ trợ thêm; chương trình hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo vùng dân tộc thiểu số và miền núi, số tiền hỗ trợ tương tự. Các hộ gia đình còn có thể được vay vốn ưu đãi lãi suất để làm nhà ở từ Ngân hàng Chính sách xã hội.

Nhiều nguồn vốn dành cho giảm nghèo nói chung, công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát nói riêng cũng đã được lồng ghép vào các chương trình, đề án của Trung ương đến địa phương. Đó là còn chưa kể đến các trường hợp xây nhà mới còn có thể nhận được sự giúp đỡ về an sinh xã hội của các DN, bà con dòng tộc, xóm giềng đóng góp ngày công, các loại vật liệu khác và của chính hộ gia đình để công trình khi hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng bảo đảm vững chắc, khang trang.

Thực tế trên đã chứng minh, công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát thời gian qua đã trở thành một phong trào rộng khắp, trở thành một điểm sáng của công tác giảm nghèo bền vững; không chỉ góp phần nâng cao đời sống người dân mà còn là động lực để phát huy hơn nữa truyền thống tương thân tương ái, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; là động lực để các hộ gia đình thêm sức mạnh chủ động vươn lên cải thiện cuộc sống. Phương châm "Chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau" đã được thực hiện một cách rất thiết thực, hiệu quả.

Đọc thêm