Tiếp vụ dấu hiệu vi phạm tại dự án Thành Lộc (Thanh Hóa): Người dân được lấy lại ruộng sau khi trả lại 62 triệu đồng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Như Báo PLVN đã phản ánh, dự án khu dân cư (KDC) tập trung Thành Lộc tại xã Thành Lộc (huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa) bị phản ánh khi chưa được cấp thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư, nhưng đã thực hiện giải phóng mặt bằng (GPMB).
Trụ sở UBND xã Thành Lộc.
Trụ sở UBND xã Thành Lộc.

Cụ thể, ngày 13/12/2018, Nghị quyết 121/NQ-HĐND của HĐND tỉnh chấp thuận danh mục dự án phải thu hồi đất và chuyển đổi mục đích đất lúa trên địa bàn tỉnh năm 2019. Theo đó, xã Thành Lộc có diện tích đất lúa cần thu hồi 1,29ha chuyển sang hạng mục đất ở nông thôn.

Căn cứ Nghị quyết 121, tại Kỳ họp thứ 7 HĐND huyện Hậu Lộc (khóa XIX nhiệm kỳ 2016 - 2021) đã có Nghị quyết 02/NQ-HĐND ngày 8/4/2019, thống nhất chủ trương quy hoạch xây dựng KDC tập trung trên địa bàn huyện. Trong đó xã Thành Lộc được xây KDC tập trung 4,23ha (tăng 2,94ha so với Nghị quyết 121).

Trong 4,23ha tại khu Đồng Cửa, thôn Thành Đông và Thành Sơn (xã Thành Lộc) được quy hoạch; có 2,96ha là đất ở nông thôn. Đất giao thông, thủy lợi là 1,03ha; 0,24ha đất sử dụng vào mục đích khác. Tiến độ thực hiện dự án từ 2019 đến 2025 (riêng năm 2019 diện tích thực hiện 1,5ha).

Đến ngày 10/12/2021, tại Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa XVIII thông qua Nghị quyết 128/NQ-HĐND với nội dung: KDC Thành Lộc là công trình, dự án mới phải thu hồi 4,222ha. Cơ cấu SDĐ tại dự án được UBND tỉnh nêu trong Quyết định 2553/QĐ-UBND ngày 17/7/2023 phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất (SDĐ) thời kỳ 2021 - 2030 và kế hoạch SDĐ 2023 huyện Hậu Lộc.

Thế nhưng, trước đó 2 năm, ngày 7/1/2019, UBND huyện Hậu Lộc đã có ý kiến chấp thuận chủ trương, địa điểm thực hiện dự án KDC nông thôn tập trung xã Thành Lộc với diện tích khoảng 3,9ha tại Văn bản 18/UBND-TNMT.

Không chỉ vậy, theo một số người dân, việc tổ chức thực hiện GPMB (từ 2019) chưa tuân thủ quy định về trình tự, thủ tục; dấu hiệu thu hồi đất không đúng quy định

Sau khi nhận được đơn của người dân, VKSND tỉnh đã có Văn bản 643/PC-VKS-TTr-KT (ngày 9/8/2023); Văn phòng Chính phủ có Văn bản 6422/VPCP-V.I (ngày 21/8/2023) gửi UBND tỉnh Thanh Hóa để giải quyết theo thẩm quyền.

Ngày 18/9/2023, UBND tỉnh có Công văn 13812/UBND-TD về việc xử lý đơn. UBND huyện sau đó tổ chức đối thoại với công dân và giao UBND xã Thành Lộc làm việc. Kết quả, công dân được trả lại ruộng lúa sau khi nộp lại số tiền hơn 62 triệu đồng do UBND xã Thành Lộc chi trả năm 2019.

Tại Văn bản số 2691/UBND-TNMT gửi Ban Nội chính Tỉnh uỷ và công dân, UBND huyện cho rằng: “Dự án Thành Lộc được HĐND tỉnh chấp thuận danh mục Nhà nước thu hồi đất tại Nghị quyết 182/NQ-HĐND ngày 31/12/2021, trong quá trình tổ chức thực hiện GPMB (…) đã nhận số tiền bồi thường, hỗ trợ với diện tích đất nông nghiệp là 62,886 triệu đồng”.

Thế nhưng, trả lời PV, Chủ tịch UBND huyện nói UBND huyện chưa thực hiện thu hồi đất, mà là mua bán chuyển nhượng đất nông nghiệp giữa các cá nhân.

Theo ghi nhận của PV, bên cạnh dự án KDC nông thôn tập trung xã Thành Lộc, còn có dự án chợ nông thôn mới xã Thành Lộc. Dự án này được UBND huyện đồng ý chuyển đổi vị trí, địa điểm xây dựng tại Văn bản 19/UBND-TNMT ngày 7/1/2019 diện tích khoảng 1,2ha. Thế nhưng, theo phản ánh của người dân, chợ dân cư trước đây được quy hoạch gần đường lớn, sau khi chuyển địa điểm đã “nhường” vị trí này cho dự án KDC nông thôn tập trung.

Ông Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, theo báo cáo của UBND huyện Hậu Lộc, dự án chợ nông thôn và KDC Thành Lộc được UBND huyện quyết nghị chủ trương lập quy hoạch tại Nghị quyết 02/NQ-HĐND ngày 8/4/2019 với diện tích 4,23ha.

Trong khi đó, theo Nghị quyết 128/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh, dự án KDC nông thôn tập trung xã Thành Lộc phải thu hồi 4,222ha. Nếu tính cả diện tích chợ nông thôn (1,2ha) thì tổng diện tích là gần 5,5ha.

Như vậy, còn có một số số liệu chưa khớp mà cơ quan chức năng huyện Hậu Lộc cần tiếp tục làm rõ và công khai.

Đọc thêm