Tiếp vụ “Thế lực nào đứng sau một hợp đồng thuê nhà ở Khánh Hòa?”: Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tay?

(PLO) - Có “bùa hộ mệnh” của Công an nên hết hợp đồng thuê nhà, ông Hiếu không bàn giao mặt bằng như cam kết, mà “lặn mất tăm”. Để cho các cơ sở kinh doanh ngang nhiên chiếm dụng nhà và đất của bà Hồ Thị Huệ.
Công văn của Sở Kế hoạch và Đầu tư vô tình hay cố ý cho 2 Cty hoạt động bất hợp pháp?
Công văn của Sở Kế hoạch và Đầu tư vô tình hay cố ý cho 2 Cty hoạt động bất hợp pháp?

Cố ý chiếm dụng?

Khi có “bùa hộ mệnh” của Công an là quyết định “không khởi tố hình sự”, ông Hiếu thẳng thừng không gặp bà Huệ, không trả tiền thuê và tiền mượn là 147.000USD cho bà Huệ. Trong khi đó, hàng tháng ông Hiếu ngang nhiên thu lợi nhuận khủng từ 2 Cty và 4 hộ kinh doanh mà ông này cho thuê trên phần đất của bà Huệ.

“Cam kết trả tiền thuê nhà và tiền mượn tổng cộng là 147.000USD trước mắt công an xong, nhưng không hề trả tôi một đồng, từ đó tôi cũng không thể liên lạc được với ông Hiếu. Thậm chí đến ngày bàn giao mặt bằng, tôi ra Nha Trang, tìm đến nhà mình mà cứ như người xa lạ, bởi các hộ kinh doanh ở đây không hợp tác, tôi cũng không biết họ là ai và họ trả lời thẳng vào mặt tôi họ chỉ biết ông Hiếu, ngoài ra không biết tôi là ai. Nhìn thấy tài sản của mình bị chiếm dụng một cách ngang nhiên, thách thức luật pháp, tôi rất đau lòng. Đau lòng bởi bây giờ xã hội này còn có những kiểu hành xử coi thường luật pháp như thế, chính quyền có các cơ quan bảo vệ pháp luật ở đâu?” – bà Huệ bức xúc.

Theo điều tra của Báo PLVN, khối tài sản ở địa chỉ 96 Trần Phú là một địa chỉ kinh doanh đắc địa, nhiều người muốn mua của bà Huệ. Có người gọi điện trả đến 270 tỷ đồng nhưng bà Huệ không bán.  Hiện tại địa chỉ này có 6 cơ sở kinh doanh, thuê của ông Hiếu thời hạn 3 năm (từ 2015 - 2018), trong khi ông Hiếu ký hợp đồng thuê của bà Huệ đến đầu tháng 3/2017 là phải bàn giao mặt bằng.

Ông Hiếu cho các hộ kinh doanh trên đất của bà Huệ đã hết hạn hợp đồng rõ ràng có dấu hiệu của hành vi lừa đảo, cố ý chiếm dụng tài sản của bà Huệ để kinh doanh.

Trong quá trình thuê mặt bằng của bà Huệ, ông Hiếu làm thủ tục thành lập 2 Cty gồm Cty TNHH Nhà hàng Làng nướng Biển và Cty TNHH Biển Báu ANGKOR trên địa chỉ này với cam kết “Trụ sở địa điểm kinh doanh thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp và được sử dụng đúng mục đích của pháp luật”.

Việc Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) cấp phép cho hai Cty hoạt động trên địa chỉ này trong thời hạn mà ông Hiếu thuê mặt bằng của bà Huệ chúng tôi không nói đến. Tuy nhiên, hiện tại hợp đồng giữa ông Hiếu và bà Huệ đã hết hạn từ đầu tháng 3/2017. Theo hợp đồng ký kết giữa hai bên thì hết hạn, ông Hiếu phải bàn giao mặt bằng cho bà Huệ. Tuy nhiên, hiện tại ông Hiếu không hợp tác vời bà Huệ, không bàn giao mặt bằng và cắt mọi liên lạc với bà Huệ.

Sở Kế hoạch và Đầu tư vô can hay tiếp tay?

Không còn cách nào khác, cuối tháng 3 vừa qua, bà Huệ làm đơn gửi Sở KH&ĐT tỉnh Khánh Hòa, đề nghị rút giấy phép kinh doanh 2 Cty TNHH Nhà hàng Làng nướng Biển và Cty TNHH Biển Báu ANGKOR, vì đang hoạt động bất hợp pháp.

Ngày 18/4 Sở KH&ĐT tỉnh Khánh Hòa thành lập Đoàn kiểm tra 2 Cty nói trên, đang kinh doanh tại địa chỉ 96 Trần Phú. Tại buổi kiểm tra, đại diện Cty TNHH Nhà hàng Làng nướng Biển và Cty TNHH Biển Báu ANGKOR đều khẳng định Cty hợp tác kinh doanh với ông Phan Văn Hiếu, còn hợp đồng giữa ông Hiếu và bà Huệ họ không biết.

Đại diện ủy quyền của bà Huệ khẳng định với Đoàn kiểm tra, ông Hiếu không trả tiền thuê mặt bằng của bà Huệ từ tháng 2/2016 số tiền 97.000 USD và mượn thêm 50.000USD, nhưng đã bỏ trốn. Đặc biệt, hợp đồng thuê mặt bằng giữa ông Hiếu và bà Huệ đã hết hạn từ tháng 3/2017. Vì vậy tất cả những cá nhân, tổ chức kinh doanh trên phần đất của bà Hồ Thị Huệ mà không được sự đồng ý của bà Hồ Thị Huệ là hoàn toàn bất hợp pháp. Người đại diện cho bà Huệ đề xuất Đoàn kiểm tra có biện pháp ngưng kinh doanh trả lại mặt bằng cho bà Hồ Thị Huệ.

Tuy  nhiên, ngày 27/4 Phòng đăng ký Kinh doanh (Sở KH&ĐT Khánh Hòa) có công văn trả lời người đại diện cho bà Hồ Thị Huệ theo kiểu trả lời cho có, theo đó không trả lời việc kinh doanh trên đất của bà Huệ mà không được sự đồng ý của bà Huệ có đúng hay không?

Việc làm của Sở KH&ĐT tỉnh Khánh Hòa, không biết vô tình hay cố ý, nhưng đã có dấu hiệu tiếp tay cho “thế lực ngầm” thách thức luật pháp chiếm dụng tài sản hợp pháp của bà Huệ.

Hiện bà Hồ Thị Huệ làm đơn gửi các cơ quan chức năng TP Nha Trang, Báo PLVN sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Đọc thêm