Dùng tàu Thống Nhất buôn lậu rượu ngoại tiền tỷ

(PLO) -Sáng ngày 22/12, Đội Quản lý thị trường số 1 (Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội) cho biết, đang tạm giữ một lượng lớn rượu ngoại và thuốc lá xì gà không rõ nguồn gốc xuất xứ. 
Dùng tàu Thống Nhất buôn lậu rượu ngoại tiền tỷ
Khoảng 4h (22/12), tại Ga Hà Nội, Đội Quản lý thị trường số 1 phối hợp với Phòng Cảnh sát Môi trường (PC49, Công an Hà Nội) phát hiện và bắt quả tang 800 chai rượu ngoại (Chivas, ballantines...) vừa được bốc dỡ từ tàu Thống nhất xuống.
Gần 800 chai rượu không có hóa đơn chứng từ.
 Gần 800 chai rượu không có hóa đơn chứng từ.
Theo chủ hàng khai nhận, số rượu nói trên được vận chuyển từ miền Nam ra Hà Nội tiêu thụ. Mỗi một chai nếu bán trót lọt ra thị trường có giá từ 800.000 đồng đến 2.500.000 đồng. Tổng giá trị lô rượu lậu ước tính lên đến hàng tỉ đồng.
Cũng trong sáng nay, Đội Quản lý thị trường số 1 tiến hành kiểm tra nhà số 11 ngõ 178 đường Quan Nhân (quận Thanh Xuân, Hà Nội). Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ 585 điếu thuốc lá xì-gà, ước tính trị giá khoảng 300 triệu đồng.
Số hàng lậu được cơ quan chức năng kiểm tra.
 Số hàng lậu được cơ quan chức năng kiểm tra.
Được biết, chủ lô hàng là ông Trần Khắc Hùng (ở TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên). Tại đây, chủ hàng không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của lô hàng này.
Hiện lực lượng chức năng đang điều tra mở rộng vụ việc./.
Chuyên mục Tiêu dùng & Dư luận của Báo Pháp luật Việt Nam tiếp nhận tất cả những phản ánh, khiếu nại, tố cáo của độc giả liên quan đến chất lượng sản phẩm, dịch vụ bảo hành, chăm sóc khách hàng...
Mọi kiến nghị, phản ánh gọi vào số: 0944 988 788 hoặc gửi qua hòm thư: baodientuphapluat@gmail.com

Đọc thêm