Gần 1 tấn thịt mèo không rõ nguồn gốc trên xe tải từ Nam ra Bắc

(PLO) - Gần 1 tấn thịt mèo không rõ nguồn gốc xuất xứ đang trên đường từ Đồng Nai ra Thái Bình để tiêu thụ thì bị cảnh sát giao thông Hà Tĩnh phát hiện thu giữ và xử lý. 
Số hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ được cất giấu trong cốp xe
Số hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ được cất giấu trong cốp xe

Chiều ngày 20/10, Trung tá Lê Ngọc Hiến – thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, tổ tuần tra kiểm soát của đơn vị này vừa phát hiện, bắt giữ xe ô tô vận chuyển gần 1 tấn thịt mèo không rõ nguồn gốc.

Theo đó, vào lúc 16h chiều cùng ngày, Đội tuần tra kiểm soát giao thông 6.1 thuộc Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh đang làm nhiệm vụ trên tuyến Quốc lộ 1A, tại Km 518 (thuộc địa bàn xã Cẩm Vịnh, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) thì phát hiện xe ô tô mang BKS 17B - 01230 chạy tuyến Thái Bình - Sài Gòn có nhiều biểu hiện nghi vấn đã ra tín hiệu dừng kiểm tra.

Gần 1 tấn thịt mèo không rõ nguồn gốc xuất xứ đang trên đường từ Đồng Nai ra Thái Bình tiêu thụ
Gần 1 tấn thịt mèo không rõ nguồn gốc xuất xứ đang trên đường từ Đồng Nai ra Thái Bình tiêu thụ

Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong cốp xe có 9 thùng xốp đựng bên trong 900kg thịt mèo không rõ nguồn gốc xuất cứ. Tài xế Trương Văn Thủy (SN 1983, trú tại xã Nam Hồng, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, theo khai nhận số hàng trên nhận chở từ Đồng Nai ra Thái Bình để tiêu thụ thì bị phát hiện.

Phòng CSGT đã tiến hành lập biên bản thu giữ và bàn giao số thịt mèo nói trên cho lực lượng chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm