Khai mạc Hội chợ Quốc tế Việt Nam - Trung Quốc 2017

(PLO) -Sáng 1/12, tại TP Móng Cái (Quảng Ninh) đã diễn ra Lễ khai mạc Hội chợ quốc tế thương mại, du lịch biên giới Việt Nam - Trung Quốc năm 2017. Trong khuôn khổ tuần lễ Hội chợ đã diễn ra lễ cắt băng khánh thành tuyến cầu phao tạm Móng Cái - Đông Hưng.
 
Sản phẩm nông nghiệp của Quảng Ninh tham gia hội chợ. Ảnh VOV
Sản phẩm nông nghiệp của Quảng Ninh tham gia hội chợ. Ảnh VOV

Tuyến cầu phao này nối giữa bến Thành Đạt, Móng Cái, Quảng Ninh với Bến biên mậu Đông Hưng (Trung Quốc) đã được Chính phủ Việt Nam cho phép và Quốc vụ viện Trung Hoa chỉ định là cửa khẩu nhập khẩu hoa quả, nông sản, hải sản. Tổng mức đầu tư gần 160 tỷ đồng, tải trọng thiết kế 60 tấn, gồm hai làn xe.

Ông Vũ Văn Kinh, Chủ tịch UBND TP Móng Cái cho biết, cùng với cầu Bắc Luân I, Bắc Luân II, cầu phao tạm vừa được khánh thành có ý nghĩa quan trọng để thúc đẩy xuất nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu Móng Cái- Đông Hưng phát triển sôi động, bền vững. Sau lễ khánh thành, hai địa phương sẽ sớm hoàn thiện các thủ tục pháp lý để sớm đưa cầu phao vào hoạt động, đồng thời trao đổi giải quyết các khó khăn, kết nối, mở rộng thị trường. Trong thời gian 7 ngày (từ 1 - 7/12), hoạt động hội chợ với  400 gian hàng, bao gồm 300 gian hàng của Việt Nam, trưng bày các sản phẩm mà tỉnh Quảng Ninh có lợi thế xuất khẩu, sản phẩm các vùng Đồng bằng Bắc bộ của Việt Nam. 100 gian hàng của doanh nghiệp Trung Quốc trưng bày các sản phẩm nông nghiệp, may mặc. Song song với triển lãm, hội chợ là hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao, hội thảo.

Trong đó, nổi bật là liên hoan trên sông biên giới với chương trình hát đối của thanh niên hai nước Việt Nam - Trung Quốc và Hội thảo về việc thúc đẩy xuất nhập khẩu hoa quả qua cặp cửa khẩu Móng Cái, (Việt Nam) - Đông Hưng (Trung Quốc).

Đọc thêm