Việt Nam xem xét điều chỉnh giá điện gió để khuyến khích đầu tư

(PLO) - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho biết như vậy khi trả lời phỏng vấn Hãng tin Reuters của Anh nhân dịp dự Hội nghị Thượng đỉnh G7 mở rộng tại Canada từ ngày 8 đến 10/6 tới.

Trong cuộc phỏng vấn, Thủ tướng cho biết Việt Nam đang triển khai thực hiện Chiến lược phát triển năng lượng tái tạo đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, với một số mục tiêu như giảm sử dụng khoảng 40 triệu tấn than và 3,7 triệu tấn sản phẩm dầu vào năm 2030; tăng sản lượng điện sản xuất từ năng lượng tái tạo từ khoảng 58 tỷ kWh năm 2015 lên khoảng 101 tỷ kWh vào năm 2020, khoảng 186 tỷ kWh vào năm 2030; tăng tỷ lệ số hộ gia đình có các thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời từ khoảng 4,3% năm 2015 lên khoảng 12% vào năm 2020, khoảng 26% vào năm 2030…

Để đạt mục tiêu này, Chính phủ Việt Nam đang thực hiện nhiều cơ chế, chính sách thuận lợi về đất đai, thuế, giá, bảo lãnh, khuyến khích hợp tác công - tư (PPP) nhằm thúc đẩy đầu tư trong và ngoài nước vào phát triển năng lượng tái tạo ở Việt Nam. Chính phủ cũng đang xem xét điều chỉnh giá điện gió để khuyến khích đầu tư trong giai đoạn tới.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng khẳng định Việt Nam sẵn sàng hợp tác và tạo thuận lợi cho tất cả các đối tác; tin tưởng rằng với tiềm lực về tài chính, công nghệ và kinh nghiệm phát triển năng lượng tái tạo, các nhà đầu tư của các nước G7 sẽ có nhiều cơ hội để trở thành những nhà đầu tư chiến lược trong lĩnh vực năng lượng tái tạo ở Việt Nam.